1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện chất nổ trên tàu cao tốc Đài Loan

(Dân trí) - Hơn 600 hành khách hôm nay đã được sơ tán khỏi một tàu cao tốc đang trên đường tới thủ phủ Đài Bắc của Đài Loan sau khi các chất bị tình nghi là thuốc nổ và thiết bị kích nổ được tìm thấy trên tàu.

Các đoàn tàu cao tốc của Đài Loan tại nhà ga Zuoying.

Các đoàn tàu cao tốc của Đài Loan tại nhà ga Zuoying.

“Chúng tôi cho rằng đó là các chất nổ vì nó chứa chất lỏng có mùi giống xăng và một số thiết bị kích nổ, nhưng việc kiểm tra kỹ hơn là cần thiết nhằm nhắc định hợp chất”, một phát ngôn viên cảnh sát Đài Loan cho hay.

Công ty đường sắt cao tốc Đài Loan cho biết hãng này đã cảnh báo cảnh sát sau khi 2 hành lý vô chủ bốc mùi nặng được phát hiện trong một buồng vệ sinh trên tàu cao tốc 616 đi Đài Bắc.

Công ty đã sơ tán các hành khách khi tàu tới nhà ga Taoyuan gần Đài Bắc và cảnh sát sau đó đã di dời các hành lý để phục vụ công tác điều tra.

Trong một diễn biến khác, một đội phá bom và dịch vụ khẩn cấp đã được điều động khi 2 hành lý dường như chứa xăng được tìm thấy tại văn phòng nghị sĩ Lu Chia-chen tại thành phố Tân Đài Bắc.

Hiện chưa rõ liệu các hành lý trên có liên quan tới nhau hay không.

Các hành khách trên tàu cao tốc sau đó đã được đưa lên một tàu khác để tiếp tục hành khách.

Cảnh sát đã rà soát con tàu để tìm kiếm bằng chứng và nhà ga dùng cho các tàu đi Đài Bắc bị đóng cửa tạm thời trong khi các hành lý khả nghi được di dời.

Công ty cho biết không nhận được lời đe dọa nào trước vụ việc và nói thêm rằng đây là lần đầu tiên việc sơ tán diễn ra vì các vật thể không xác định được tìm thấy trên một đoàn tàu.

Đài phát thanh BCC tại Đài Bắc dẫn các nguồn tin cho hay cảnh sát đang kiểm tra danh sách hành khách và camera giám sát để tìm kiếm nghi phạm.

“Đoàn tàu cao tốc mà tôi đi hôm nay đã dừng ở Taoyuan một lúc lâu nhưng tôi nghĩ đó là vì lý do kỹ thuật, nhưng sau đó mới biết rằng có bom xăng trên tàu”, nghị sĩ Lu Shiow-yen viết trên trang Facebook của bà.

Hồi năm 2004, Yang Ju-man, được biệt danh là "kẻ đánh bom bằng gạo", đã bị bắt vì đặt 17 quả bom nhằm thu hút sự chú ý đối với những khó khăn của ngành nông nghiệp Đài Loan sau khi hòn đảo này gia nhập WTO.

Yang đã đặt các khối thuốc nổ nhỏ - được làm bằng thuốc súng và bỏ một ít gạo lên trên - tại các công viên, bốt điện thoại công cộng, tàu điện ngầm và các nhà vệ sinh công cộng ở Đài Bắc. Chỉ 2 quả bom trong số đó phát nổ và không ai bị thương.

An Bình
Theo AFP