1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện cá biết "chuyện ấy" từ thời tiền sử

(Dân trí) - Qua nghiên cứu hóa thạch của 2 con cá mang thai thời tiền sử, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, sex - có nghĩa là trứng được thụ tinh trong cơ thể con cái - đã xảy ra sớm hơn 30 triệu năm so với những gì con người vẫn nghĩ.

Phát hiện cá biết "chuyện ấy" từ thời tiền sử - 1
 
Các nhà khoa học từ Australia và Anh đã nghiên cứu hóa thạch của cá da phiến (tên khoa học là Placodermi - một lớp cá có giáp tiền sử) và nhận ra rằng hai con cá đang mang trong mình những phôi thai. Ban đầu họ nghĩ cá da phiến đẻ trứng trước khi thụ thai.

“Khi chúng tôi phát hiện những phôi thai, chúng tôi biết cá da phiến đã thụ tinh ở bên trong”, John Long, trưởng lĩnh vực nghiên cứu tại bảo tàng Victoria ở Melbourn (Australia), nói.

Phát hiện trên được đưa ra khi các nhà khoa học xem xét lại khung xương chậu của cá da phiến đực. Sau khi nghiên cứu các mẫu vật tại bảo tàng ở London và Melbourn, họ nhận ra rằng khung xương chậu của cá da phiến đực có một cái vây mà cá cái không có, và phỏng đoán rằng có thể cá đực đã sử dụng nó để lôi cuốn bạn tình trong khi giao hợp, giống như cá mập thường làm.

Zerina Johanson, nhà cổ sinh vật học tại bảo tàng lịch sử thiên nhiên ở London cũng tham gia cuộc nghiên cứu, cho hay những phát hiện về sự thụ tinh bên trong cho thấy “sex bắt đầu sớm hơn nhiều so với những gì chúng ta vẫn nghĩ”.

Hóa thạch 380 triệu năm tuổi về cá da phiến được cho là một trong những phát hiện quan trọng nhất tại Australia. Đây cũng là hóa thạch của "bà mẹ" có xương sống lâu đời nhất thế giới.

Các nhà khoa học hi vọng sẽ sử dụng những hóa thạch này để tìm hiểu kỹ hơn liệu cá da phiến có vai trò như thế nào trong lịch sử tiến hóa của động vật xương sống có có hàm và liệu chúng có quan hệ gần gũi hơn với cá mập, cá đuối hay những loài cá có xương khác hay không như cá ngừ và cá mũi kiếm.

An Bình
Theo AP