1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Phát hiện biến chứng nghiêm trọng của người mắc Covid-19

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các nhà khoa học phát hiện mối liên kết giữa Covid-19 và bệnh suy thận, điều có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống của bệnh nhân trong thời gian dài.

Phát hiện biến chứng nghiêm trọng của người mắc Covid-19  - 1

Covid-19 có thể để lại nhiều di chứng nghiêm trọng cho người từng mắc bệnh (Ảnh minh họa: Reuters).

Trong bài nghiên cứu đăng tải trên tạp chí khoa học Cell Stem Cell ngày 30/12, một nhóm nhà nghiên cứu đã phát hiện Covid-19 có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng với thận của bệnh nhân.

Theo đó, mầm bệnh gây ra Covid-19 có thể trực tiếp lây lan giữa các tế bào và gây tổn thương nguy hiểm tới thận.

Nghiên cứu cho biết: "SARS-CoV-2 lây nhiễm trực tiếp vào các tế bào thận và có liên quan đến việc gia tăng xơ hóa mô kẽ ống thận trong các mẫu khám nghiệm tử thi của bệnh nhân".

Các nhà khoa học nhấn mạnh hiện tượng suy thận thường được quan sát thấy trên bệnh nhân đang hoặc từng mắc Covid-19. Tuy nhiên, trước đây, các chuyên gia chưa thể kết luận được rằng tác dụng phụ này "liệu có phải là triệu chứng xảy ra trực tiếp do Covid-19 hay không".

Bệnh xơ hóa thận được đặc trưng bởi sự hình thành các mô sẹo trong nội tạng này, và có thể dẫn đến nguy cơ suy thận giai đoạn cuối. Sau khi thử nghiệm, các nhà nghiên cứu cho biết, kết quả đã chứng minh mầm bệnh gây Covid-19 có thể "lây nhiễm trực tiếp vào các tế bào thận và gây ra tổn thương tế bào thông qua quá trình xơ hóa".

Kết quả này có thể giải thích hiện tượng một số người mắc Covid-19 bị tổn thương thận và sự phát triển của bệnh thận mãn tính ở những người bị hội chứng "Covid-19 kéo dài".

Các nhà khoa học đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân tổn thương thận do Covid-19 dù từ trước tới giờ nó được biết đến nhiều là một căn bệnh có thể gây tàn phá phổi người bệnh.  

Năm ngoái, Phó Giáo sư Y khoa của Đại học Johns Hopkins, C. John Sperati, cảnh báo hiện vẫn chưa biết liệu bệnh nhân Covid-19 bị tổn thương thận có hồi phục hoàn toàn hay không.