1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát biểu thẳng thắn khác thường của Thái tử Nhật về hôn nhân của con gái

Thành Đạt

(Dân trí) - Thái tử Nhật Bản chỉ trích truyền thông vì đưa tin sai sự thật về cuộc sống hôn nhân của con gái ông, cựu công chúa Mako.

Phát biểu thẳng thắn khác thường của Thái tử Nhật về hôn nhân của con gái - 1

Thái tử Akishino và con gái Mako đặt hoa tại đài tưởng niệm hòa bình Hiroshima năm 2016 (Ảnh: Japan Times).

"Nếu bạn đọc các tờ báo lá cải - tôi không chắc phải nói điều này chính xác như thế nào - nhưng có rất nhiều điều trong đó là bịa đặt, mặc dù cũng có một số ý kiến mà chúng tôi nên lắng nghe", Thái tử Akishino nói khi được hỏi về mối liên quan giữa tin tức trên các phương tiện truyền thông và tình trạng của con gái ông - cựu công chúa Mako.

Bình luận của Thái tử Akishino, em trai Nhật hoàng, được đưa ra tại cuộc họp báo nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 56 của ông hôm 30/11. Đây là phát biểu thẳng thắn khác thường của một thành viên trong hoàng gia Nhật Bản.

Cựu công chúa Mako, 30 tuổi, và bạn trai Kei Komuro tổ chức đám cưới vào ngày 26/10. Mako và Komuro công bố kế hoạch kết hôn cách đây 4 năm, nhưng đám cưới bị trì hoãn do nhiều trở ngại, trong đó có lùm xùm liên quan đến vấn đề tài chính của mẹ đẻ Komuro.

Phát biểu thẳng thắn khác thường của Thái tử Nhật về hôn nhân của con gái - 2

Thái tử Akishino và vợ đứng nhìn cựu công chúa Mako ôm em gái, trước khi Mako rời khỏi dinh thự hoàng gia ở Tokyo trong ngày tổ chức đám cưới hôm 26/10 (Ảnh: Reuters).

Người Nhật ban đầu ủng hộ cựu công chúa Mako kết hôn với Komuro - một luật sư ở Mỹ, nhưng những thông tin về bê bối tài chính liên quan đến mẹ Komuro khiến nhiều người quay lưng và cặp đôi vấp phải sự chỉ trích dữ dội của giới truyền thông.

Komuro sau đó sang Mỹ du học theo ngành luật sư và đám cưới của anh và Mako do vậy cũng bị trì hoãn suốt 4 năm. Đến tận tháng 4 năm nay, Komuro gửi 28 trang tài liệu cho truyền thông Nhật Bản để giải thích những "thông tin sai lệch" và cho biết sẽ giải quyết lùm xùm chuyện tiền bạc giúp mẹ.

Lùm xùm gần đây đã được giải quyết, trước khi vợ chồng Komuro rời Tokyo sang Mỹ định cư sau đám cưới.

"Đối với các bài báo trên mạng, cũng có rất nhiều bình luận… và trong số đó có những điều thực sự khủng khiếp. Có những người bị tổn thương sâu sắc bởi sự vu khống này", Thái tử Akishino chia sẻ.

Mako quyết định từ bỏ tước vị hoàng gia để kết hôn với bạn trai thường dân sau nhiều sóng gió. Cựu công chúa đã từ chối nhận khoản tiền 1,3 triệu USD được coi là của hồi môn dành cho thành viên nữ của hoàng gia khi kết hôn với một thường dân.

Suốt 4 năm đám cưới bị trì hoãn, Mako đã phải chịu rất nhiều sức ép, đến mức cô từng bị chẩn đoán mắc bệnh rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Mako cho biết cô vô cùng đau lòng, căng thẳng và sợ hãi vì những "bản tin không chính xác" về người bạn đời Komuro.

Một số người theo dõi hoàng gia Nhật Bản cho biết, sự phẫn nộ của công chúng về cuộc hôn nhân của cựu công chúa Mako có thể đã "hạ nhiệt" nếu Cơ quan Nội chính Hoàng gia (IHA) xử lý khéo léo hơn. Thái tử Akishino cho biết IHA đôi khi cũng đính chính thông tin "sai sót" trên trang web của mình, nhưng ông ngụ ý rằng họ có thể cần làm nhiều hơn nữa.