1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp bắt 54 kẻ ủng hộ khủng bố, kiên quyết chống IS

(Dân trí) - Sau các vụ tấn công đẫm máu tuần trước, giới chức Pháp ngày 14/1 thông báo đã bắt giữ 54 kẻ ủng hộ khủng bố. Cùng ngày, Quốc hội nước này tuyên bố thông qua kế hoạch kéo dài việc tham gia các cuộc không kích nhằm vào IS trong liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Pháp thắt chặt an ninh sau các vụ khủng bố trong tuần trước. (Ảnh:

Pháp thắt chặt an ninh sau các vụ khủng bố trong tuần trước. (Ảnh: Daily Mail)

Hãng tin AP đưa tin các nhà chức trách Pháp trong tuần qua đã bắt giữ 54 người vì có những phát ngôn thù địch, chống Do Thái, lên tiếng bảo vệ và tôn vinh chủ nghĩa khủng bố sau các vụ tấn công cướp đi 17 sinh mạng ở Paris hồi tuần trước. Phía cảnh sát cho hay trong số 54 kẻ bị bắt giữ nêu trên, không ai có mối liên hệ với các cuộc tấn công.

Dieudonne, một diễn viên hài kịch nổi tiếng, từng nhiều lần bị cáo buộc phân biệt chủng tộc và có tư tưởng bài Do Thái, cũng nằm trong số 54 người bị bắt.

Hiện lực lượng an ninh Pháp đã tiếp tục tăng cường an ninh và đẩy mạnh công tác truy lùng 6 tên khủng bố được xác định là có liên quan đến các vụ thảm sát, bắt cóc con tin hồi tuần trước.

Ngày 7/1, 2 tay súng là anh em nhà Kouachi đã xông vào tòa báo Charlie Hebdo, nã súng điên cuồng làm 12 người chết. Một ngày sau, đồng bọn của 2 tên Kouachi là Amedy Coulibaly bắn chết 1 nữ cảnh sát ở nam Paris, có thông tin cho rằng Coulibaly đã nhằm vào trường học Do Thái gần đó, nhưng gặp phải cản trở từ viên cảnh sát. 

Ngày 9/1, ba tay súng này đã tiến hành 2 vụ bắt cóc con tin gần như đồng thời. Trong cuộc đột kích của cảnh sát 3 tên đều bị tiêu diệt, nhưng Amedy Coulibaly cũng đã bắn chết 4 người trong tiệm tạp hóa Do Thái đông Paris.

Pháp kiên quyết chống IS

Tàu sân bay hiện đại Charles de Gaulle của Pháp (Ảnh: 

Tàu sân bay hiện đại Charles de Gaulle của Pháp (Ảnh: military-today)

Sau khi 3 tay súng, trong đó có ít nhất 1 tên thề trung thành với IS, đã khiến cả Paris giống như vùng chiến sự, ngập tràn máu và sự sợ hãi, Tổng thống Francois Hollande chính thức thông báo triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle đến Trung Đông "kề vai sát cánh" cùng Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Tổng thống Hollande nhấn mạnh rằng sau những gì xảy ra, động thái này của Pháp là "điều hoàn toàn hợp lý". Hồi đầu tháng này, các hãng thông tấn cũng từng đưa ra thông tin Paris sẽ cử tàu sân bay đến Trung Đông vào trung tuần tháng 1/2015.

Cùng ngày, Quốc hội Pháp đã thông qua kế hoạch kéo dài việc tham gia các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm vào IS với kết quả bỏ phiếu 488 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 13 phiếu trắng.

Trước cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Pháp Manuel Valls kêu gọi các nghị sỹ trong Quốc hội ủng hộ việc kéo dài hoạt động không kích chống phiến quân IS. Ông Valls đã nhấn mạnh, Pháp đang đối mặt với 1 cuộc chiến tranh chống khủng bố, thánh chiến và Hồi giáo cực đoan.

Thoa Phạm
Theo AP