1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháo cối mạnh nhất thế giới của Nga bị phá hủy ở chảo lửa Donbass

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Ukraine ở Donetsk tuyên bố phá hủy hệ thống Tyulpan - pháo tự hành uy lực hàng đầu thế giới của Nga.

Đoạn video về vụ phá hủy pháo Tyulpan của Nga đã được chia sẻ trên Telegram. Lực lượng thuộc Lữ đoàn không kích số 79 và Lữ đoàn pháo binh số 55 của lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã phá hủy khí tài này của Nga.

Ukraine cho biết pháo Tyulpan 240mm của Nga đã bị phát hiện và vô hiệu hóa gần Maryinka ở vùng Donetsk. Một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã theo dõi sự di chuyển của thiết bị này.

UAV trinh sát trên không đã truyền tọa độ của mục tiêu cho lực lượng Ukraine khai hỏa. Một vụ nổ lớn đã phá hủy hoàn toàn hệ thống pháo của Nga.

Pháo cối mạnh nhất thế giới của Nga bị phá hủy ở chảo lửa Donbass

Trước đó, quân đội Ukraine từng tuyên bố phá hủy và vô hiệu hóa pháo tự hành Tyulpan 2S4 của Nga. Một trong số các vụ phá hủy xảy ra vào đầu tháng 3 tại vùng Donbass ở miền Đông Ukraine.

Hệ thống 2S4 Tyulpan được thiết kế để phá hủy các vị trí kiên cố nhất của đối phương. Nga đã sử dụng pháo này để phá hủy các mục tiêu của Ukraine tại những khu vực được dựng phòng tuyến vững chắc.

Moscow từng sử dụng 2S4 để tập kích nhà máy Azovstal ở thành phố Mariupol. Đây là nơi các binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhiều tuần trước khi chấp nhận đầu hàng vì không thể chống đỡ được "mưa" hỏa lực từ đối thủ. Azovstal được xây từ thời Liên Xô với thiết kế như pháo đài kiên cố, nên việc triển khai 2S4 tới đây tập kích là động thái dễ hiểu.

Pháo cối mạnh nhất thế giới của Nga bị phá hủy ở chảo lửa Donbass - 1

Một tổ hợp pháo cối 2S4 Tyulpan "Tulip thép" của quân đội Nga khai hỏa (Ảnh: Tass).

2S4 Tyulpan "Tulip thép" bắt đầu được thiết kế từ năm 1967. Hệ thống này do các kỹ sư từ phòng thiết kế SKB thuộc nhà máy chế tạo máy Perm thiết kế. 2S4 Tyulpan được đưa vào biên chế trong quân đội Liên Xô từ năm 1975 và ngay lập tức trở thành một trong những loại pháo tự hành uy lực nhất không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn thế giới.

Tổ hợp 2S4 có thể bắn ra đạn cối kích thước 240mm khiến khí tài là tổ hợp súng cối nòng lớn nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. 2S4 có thể phóng nhiều loại hỏa lực đa dạng từ đạn nổ mạnh, đạn xuyên giáp, đạn định tầm, đạn chùm, đạn tự dẫn đường cho tới đầu đạn hạt nhân có sức công phá đến 2 kiloton.

Nhờ quỹ đạo đạn bắn cầu vồng, pháo 2S4 Tyulpan có thể phá hủy các mục tiêu bị che khuất, nằm sâu trong các tuyến phòng thủ.

2S4 có tính cơ động cao và có thể khai hỏa hiệu quả trong nhiều tình huống tham chiến ở các khu vực địa hình khác nhau, trong đó nổi bật là tính linh hoạt trong việc phá hủy mục tiêu ở những nơi hẻm núi, hang động, thậm chí các pháo đài.

2S4 có tầm bắn khoảng 20km. Theo các chuyên gia quân sự, nếu 5 tổ hợp pháo này đồng loạt khai hỏa, nó có khả năng tạo ra một trận "mưa hỏa lực", đủ sức phá hủy nhiều tòa nhà kiên cố và xe bọc thép của đối phương.

Tổ hợp này nặng 30 tấn, dài 8,5m, rộng 3,2m và cao 3,2m. Một khẩu đội 2S4 Tyulpan cần đến 9 người để vận hành. Một nhược điểm lớn của 2S4 là kích thước vũ khí và trọng lượng đạn lớn (một viên đạn tiêu chuẩn nặng 130kg), khiến nó có tốc độ bắn khá chậm, chỉ đạt 1 viên/phút.

Theo mil.in.ua
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine