1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháo binh Ukraine phá hủy cùng lúc 3 "hỏa thần" của Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine đã tiến hành pháo kích, qua đó phá hủy cùng lúc 3 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan của Nga tại Lugansk.

Trong một đoạn video được đăng tải hôm 16/3, quân đội Ukraine tuyên bố đã tiến hành pháo kích vào một vị trí tập kết vũ khí của Nga tại khu vực Novonykanorivka ở tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine.

Bộ ba "hỏa thần" của Nga phát nổ sau trận pháo kích ở Donbass (Video: Defence Blog).

Vụ tập kích đã phá hủy 3 pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan cỡ nòng 220mm của Nga. Nhiều tiếng nổ dữ dội đã được ghi nhận tại hiện trường. Bộ 3 "hỏa thần" này được cho là đã lọt vào trận địa phục kích của pháo binh Ukraine nên đã bị phá hủy dù đã cố ẩn náu vào trong các lùm cây.

Pháo phản lực Uragan được Liên Xô thiết kế và phát triển trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh với mục đích tấn công binh lính, các loại xe bọc thép, pháo, hệ thống phòng không, máy bay trực thăng, cũng như phá hủy các cơ sở vật chất và kho tàng của đối phương. Tổ hợp này được bắt đầu đưa vào biên chế trong quân đội Liên Xô vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước.

Với tổng cộng 16 ống phóng cỡ nòng 220mm, pháo phản lực này có thể bắn toàn bộ tên lửa về phía đối phương trong vòng 20 giây. Uragan có thể bắn trúng mục tiêu trong phạm vi 36km và bao quát được một khu vực rộng 42,6ha.

Pháo phản lực BM-27 Uragan được đặt trên một xe bọc thép bánh lốp cấu hình 8x8. Các phiên bản khác nhau của BM-27 Uragan có chiều dài 4,8-5,2m cùng trọng lượng lên tới 20 tấn. Với 2 động cơ, pháo phản lực này có thể di chuyển trên quãng đường 500km và cần một kíp lái 6 người để vận hành.

Tổ hợp pháo phản lực Uragan là một loại vũ khí được sử dụng phổ biến tại chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, hình ảnh về việc pháo phản lực này trở thành nạn nhân của hỏa lực Ukraine cũng thường xuyên được ghi nhận.

Pháo binh Ukraine phá hủy cùng lúc 3 hỏa thần của Nga - 1

Pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan "Cuồng phong" của quân đội Nga tại khu vực Kharkov (Ảnh: Twitter).

Hôm 12/2, những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy quân đội Nga đã mất 2 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan tại khu vực Kherson ở miền Nam Ukraine. Trước đó, vào tháng 10/2022, một hệ thống pháo phản lực loại này với đầy đủ đạn dược của Nga đã bị quân đội Ukraine thu giữ tại một khu rừng ở ngoại ô thành phố Izium. Theo một số nguồn tin, tổ hợp này thuộc biên chế của Sư đoàn bộ binh cận vệ số 2, một trong những đơn vị tinh nhuệ và có năng lực tác chiến rất cao của quân đội Nga.

Theo một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ trang Oryx Blog, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Moscow đã mất 49 pháo phản lực BM-27 Uragan cùng 37 xe tiếp đạn đi kèm.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Theo Defence Blog
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine