1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phản ứng của Nga sau khi tài liệu tuyệt mật của NATO về Ukraine bị rò rỉ

Minh Phương

(Dân trí) - Nga cho rằng, tài liệu tuyệt mật của Mỹ và NATO về kế hoạch hỗ trợ Ukraine là bằng chứng cho thấy sự can dự của các nước này vào xung đột ở Ukraine.

Phản ứng của Nga sau khi tài liệu tuyệt mật của NATO về Ukraine bị rò rỉ - 1

Tài liệu mật bị rò rỉ gồm nhiều thông tin trong đó có thông tin về mức độ tiêu thụ đạn dược của Ukraine và kế hoạch phản công trong mùa xuân (Ảnh minh họa: Getty).

"Chúng tôi không có chút nghi ngờ nào dù là nhỏ nhất về việc Mỹ và NATO can dự trực tiếp hay gián tiếp vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Sự can thiệp này đang tăng dần", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết khi bình luận về vụ rò rỉ tài liệu mật của phương Tây.

Ông nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi sẽ theo dõi điều này. Tất nhiên, sự can thiệp đó làm mọi chuyện phức tạp hơn, nhưng không thể chi phối cục diện chiến dịch quân sự của Nga".

Đây là bình luận đầu tiên của Moscow sau khi xuất hiện thông tin rằng tài liệu tuyệt mật của Mỹ và NATO về Ukraine bị rò rỉ trên mạng xã hội. Đây là tài liệu nội bộ gồm đánh giá của Mỹ về thực trạng quân đội Ukraine, mức hao tổn đạn dược, những khí tài phương Tây viện trợ cho Kiev, lịch trình huấn luyện cho binh sĩ Ukraine cũng như kế hoạch chuẩn bị cho cuộc phản công mùa xuân sắp tới.

Theo tài liệu này, Mỹ, NATO đang huấn luyện và trang bị vũ khí cho 9 trong tổng số 12 lữ đoàn tác chiến mới của Ukraine. Trong đó, 6 lữ đoàn sẵn sàng triển khai vào cuối tháng 3, các lữ đoàn còn lại vào khoảng cuối tháng 4. Tài liệu đánh giá, tổng số thiết bị cần thiết cho 9 lữ đoàn là hơn 250 xe tăng và hơn 350 phương tiện cơ giới. Tài liệu nhấn mạnh, thời gian bàn giao vũ khí sẽ ảnh hưởng đến quá trình đào tạo và mức độ sẵn sàng của quân đội Ukraine.

Các tài liệu rò rỉ không bao gồm kế hoạch chiến đấu cụ thể, như cách thức, thời gian và địa điểm mà Ukraine dự định tiến hành phản công. Tuy nhiên, với phía Nga, chúng chắc chắn sẽ mang lại nhiều manh mối và thông tin hữu ích như thời gian phương Tây bàn giao vũ khí, quy mô lực lượng và mức độ sử dụng đạn pháo của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua cho hay, cơ quan này đang điều tra vụ các tài liệu mật bị rò rỉ. "Chúng tôi đã nắm được báo cáo về các bài đăng trên mạng xã hội và đang điều tra vụ việc", Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Sabrina Singh cùng ngày xác nhận.

Ba quan chức cấp cao của Mỹ nói với Reuters rằng, họ nghi ngờ vụ rò rỉ có liên quan đến Nga hoặc các lực lượng thân Nga và có thể đã bị chỉnh sửa một số thông tin nhằm có lợi cho Moscow như hạ đánh giá tổn thất của họ.

Về phía Ukraine, Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky, nghi ngờ thông tin trong cái gọi là bản kế hoạch rò rỉ "giống chiến dịch tung thông tin sai lệch của Nga nhằm gieo rắc hoài nghi về kế hoạch phản công của Kiev".

"Nga đang tìm mọi cách để giành lại thế chủ động. Cố gắng tác động đến các kịch bản cho các kế hoạch phản công của Ukraine", ông nói.

Giới chức Ukraine hôm qua đã có cuộc họp khẩn để thảo luận biện pháp ngăn chặn rò rỉ thông tin quân sự. Tuy nhiên, hiện không rõ cuộc thảo luận tập trung vào khía cạnh ngăn chặn rò rỉ từ phía Ukraine hay từ phía các đối tác phương Tây.

Vụ rò rỉ diễn ra ở thời điểm Kiev phát tín hiệu chuẩn bị phản công để giành lại các vùng lãnh thổ từ Nga. Theo các chuyên gia, chiến dịch phản công của Ukraine có thể bắt đầu ở miền Nam, cụ thể là vùng Zaporizhia, nơi lực lượng của Moscow đang bị dàn mỏng.

Theo Reuters, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine