1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phản đối kiểu Hàn Quốc!

(Dân trí) - Để phản đối vụ tranh chấp đảo gần đây với Nhật, một nông dân Hàn Quốc đã “nghiến răng” chịu đau để cho gần 200.000 con ong bu kín người.

Anh nông dân Ahn Sang-gyu, từng nổi tiếng qua các cuộc trình diễn cho ong bu kín người, đã phải rơi nước mắt khi bị ong đốt tới 200 lần. Anh làm vậy để phản đối việc Nhật tuyên bố chủ quyền đối với một số hòn đảo nằm trong vùng biển giữa Nhật và Hàn Quốc. Hàn Quốc gọi những đảo đó là Dokdo, trong khi Nhật gọi là Takeshima.

 

Đây là vùng từ lâu đã gây rạn nứt giữa hai nước. Và rạn nứt đó ngày càng bị khoét sâu khi tháng trước Nhật tuyên bố sẽ tiến hành khảo sát trên vùng biển quanh đảo. Nhưng sau khi thương lượng tại Seoul, Nhật đã đồng ý huỷ bỏ việc khảo sát. Đổi lại, Hàn Quốc cũng đồng ý từ bỏ kế hoạch đăng ký tên Hàn Quốc cho những vùng biển và đảo ở khu vực đang tranh chấp.

 

“Khi bị kẻ thù tấn công, loài ong còn dám cả gan hi sinh cả mạng sống để bảo vệ tổ của mình. Từ giờ, tôi hi vọng những con ong này sẽ góp phần bảo vệ hòn đảo Dokdo của chúng tôi” - người có cách phản đối đặc biệt nói.

 

Anh đã cho khoảng 187.000 con ong, tượng trưng cho 187.000 m2 đảo Dokdo, bu kín người mình. 

 

Trang Thu

Theo BBC