1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Phải cho thế giới biết rõ thủ đoạn mới của Trung Quốc"

(Dân trí) - Tiến sỹ Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao cho rằng: Trung Quốc đang chèn ép và vi phạm lãnh thổ Việt Nam bằng một thủ đoạn mới mà quốc tế chưa từng gặp phải và chúng ta cần phải để cho thế giới biết rõ thủ đoạn này.

Ngay sau buổi hội thảo về "Quan hệ  Úc-ASEAN trong sự chuyển đổi của châu Á" diễn ra sáng ngày 30/5 tại Hà Nội, Tiến sỹ Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam đã có cuộc trao đổi với phóng viên Dân trí xung quanh hành động khiêu khích của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.


Tiến sỹ Hoàng Anh Tuấn trả lời báo chí sau hội thảo sáng ngày 30/5

Tiến sỹ Hoàng Anh Tuấn trả lời báo chí sau hội thảo sáng ngày 30/5

Những diễn biến trên Biển Đông vừa qua cho thấy Trung Quốc ngày càng ngang ngược xâm phạm lãnh thổ Việt Nam. Vậy phải chăng những biện pháp ngoại giao của chúng ta chưa đủ mạnh để đối phó với hành động gây hấn của Trung Quốc?

Từ góc độ của một nhà nghiên cứu tôi thấy những hành động của chúng ta hết sức kiên quyết và kịp thời và điều này đã cho quốc tế thấy một Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình, Việt Nam mong muốn giải quyết các vấn đề Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế. Các sức ép của quốc tế, trong nước và của khu vực đối với Trung Quốc ngày càng gia tăng. Như Thủ tướng chính phủ đã nêu rõ, chúng ta đã tính đến tất cả các biện pháp để đối phó với hành vi sai trái của Trung Quốc, từ biện pháp kinh tế, chính trị, pháp lý và các biện pháp khác...

Tôi cho rằng những biện pháp mà chúng ta đã và đang sử dụng là kịp thời và có hiệu quả.

Trung Quốc đang vi phạm luật pháp quốc tế, dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu chiến lược ngoại giao, ông có thể cho biết chiến thuật mà Trung Quốc đang “biểu diễn” trên biển Đông hiện nay là gì?

Trung Quốc đang chèn ép và tìm cách vi phạm lãnh thổ của chúng ta theo một cách thức mà quốc tế chưa từng gặp phải. Tức là họ không dùng các biện pháp gây sức ép quân sự thuần túy. Thông thường, từ trước đến nay chúng ta thấy, để xâm phạm, xâm chiếm lãnh thổ của nước nào đó, các nước lớn dùng các biện pháp quân sự thuần túy, nhưng ở đây chúng ta thấy, bề ngoài tàu bè của Trung Quốc được ngụy trang dưới hình thức dân sự. Điều này đã gây khó khăn cho chính Việt Nam cũng như cộng đồng thế giới khi sử dụng các biện pháp đáp trả.

Thực tế, các tàu của Trung Quốc đang vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam nhưng lại được sự hỗ trợ của các phương tiện quân sự. Đây là hình thức mới mà chúng ta cần nhận thức rõ và cũng cần phải để cho cộng đồng quốc tế biết rõ được hình thức và thủ đoạn mới này của Trung Quốc.

Ông có dự đoán gì về những bước đi, những thủ đoạn tiếp theo của Trung Quốc trên Biển Đông?

Các bước Trung Quốc đi không ngoài dự đoán của chúng ta. Trung Quốc sẽ ngày càng trở nên quyết liệt và hung hăng hơn trong việc tìm cách lấn chiếm chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam trên biển. Đó là hành vi rất khó có thể thay đổi.

Trong tương lai, Việt Nam cần phải tính đến tất cả các biện pháp đối phó. Bên cạnh đó, phản ứng của chúng ta cũng rất quan trọng. Chúng ta cũng phải tìm cách kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. Chúng ta phải vận động ngoại giao, chia sẻ thông tin để cho các nước thấy được chính nghĩa của chúng ta để ủng hộ chúng ta.

Chính sức mạnh đoàn kết dân tộc này đã giúp Việt Nam dành chiến thắng trong các cuộc đấu tranh chống xâm lăng trong quá khứ. Không có sức mạnh nào bằng sức mạnh đoàn kết dân tộc.

Ông có bình luận gì về khả năng Việt Nam sẽ sử dụng biện pháp pháp lý để đối phó với hành động phi pháp của Trung Quốc?

Biện pháp pháp lý chỉ là một trong những khả năng và biện pháp này chúng ta không loại trừ. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng đã nêu rõ điều này. Chúng ta không loại trừ bất kỳ biện pháp nào. Biện pháp pháp lý chưa phải là biện pháp cuối cùng mà chỉ là một trong những biện pháp để chúng ta bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.


Nam Hằng
Thực hiện