1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan “tố” máy bay không người lái Mỹ vi phạm chủ quyền

(Dân trí) - Pakistan hôm 22/5 đã cáo buộc Mỹ vi phạm chủ quyền nước này khi tiến hành một cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm phiến quân Taliban tại Afghanistan.

Người dân Pakistan đứng xem một chiếc ô tô bị bốc cháy sau cuộc không kích của Mỹ hôm 22/5 (Ảnh: AFP)
Người dân Pakistan đứng xem một chiếc ô tô bị bốc cháy sau cuộc không kích của Mỹ hôm 22/5 (Ảnh: AFP)

Theo đó, Pakistan đã chỉ trích cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ hôm 22/5 là “vi phạm chủ quyền” và cho rằng chính phủ Mỹ đã không thông báo trước với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif về cuộc không kích này.

“Pakistan một lần nữa nhấn mạnh rằng cuộc không kích bằng máy bay không người lái là vi phạm chủ quyền của Pakistan, đây là vấn đề mà Pakistan đã từng cảnh báo Mỹ trước đây”, RT dẫn thông cáo gửi báo chí của Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết.

Một quan chức Mỹ giấu tên cũng thừa nhận rằng Washington chỉ thông báo với phía Pakistan sau khi vụ không kích được tiến hành. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói đã thông báo với Thủ tướng Sharif về cuộc không kích qua điện thoại, nhưng không nói cụ thể thời điểm gọi điện nào.

Cũng theo lời các quan chức Mỹ, cuộc không kích này do Tổng thống Barack Obama ủy quyền, đồng thời cho thấy quyết tâm của Mỹ trong cuộc chiến tiêu diệt các thủ lĩnh của nhóm khủng bố Taliban ở Pakistan.

Cuộc không kích do máy bay không người lái Mỹ thực hiện nhằm vào thủ lĩnh của nhóm phiến quân Taliban Afghanistan Mullah Akhtar Mansour, diễn ra ở khu vực phía tây nam thị trấn Ahmad Wal, giáp biên giới Afghanistan.

Pakistan không phủ nhận thông tin Mansour đã thiệt mạng, nhưng cũng nói thêm rằng các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Cuộc không kích do các máy bay không người lái của Mỹ tiến hành hôm 22/5 được cho là hành vi xâm phạm chủ quyền Pakistan rõ rệt nhất của Washington kể từ sau cuộc đột kích do binh lính Mỹ thực hiện trong chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden năm 2011.

Thành Đạt

Tổng hợp