1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan: Động đất làm hơn 238 người chết, tạo ra một hòn đảo mới

(Dân trí) - Trận động đất với cường độ mạnh tới 7,7 độ richter xảy ra ngày hôm qua đến nay đã khiến ít nhất 238 người thiệt mạng. Đồng thời nó cũng làm một hòn đảo nhô lên ngoài khơi bờ biển của Pakistan, chính quyền địa phương cho biết.

Trong ngày hôm nay, quân đội Pakistan đã khẩn trương tới hiện trường, nơi có nhiều ngôi nhà vách đất bị đổ sụp. Theo kênh truyền hình Geo TV của Pakistan, trận động đất xảy ra vào khoảng 16 giờ 29 phút giờ địa phương ngày 24/9 và kéo dài khoảng 2 phút. Tâm chấn của nó nằm ở khu vực khá hẻo lánh của tỉnh Baluchistan, ở độ sâu chỉ 15 km.

90% nhà tại huyện Awaran nằm trong khu vực tâm chấn bị phá hủy
90% nhà tại huyện Awaran nằm trong khu vực tâm chấn bị phá hủy

Với cường độ 7,7 độ richter, rung chấn của nó được cảm nhận tại nhiều thành phố của Pakistan và cả nước Ấn Độ láng giềng. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ sau đó đã phát đi báo động đỏ do lo ngại thương vong sẽ tăng cao như từng xảy ra trước đây.

“Số người chết do vụ động đất giờ đã lên tới 238 người. Hơn 382 người bị thương”, Asad Gilani, một trong những đại diện cấp cao nhất của chính quyền tình Baluchistan xác nhận với hãng tin AFP. “Các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người thiệt mạng và bị thương, nhưng ưu tiên hàng đầu là chuyển người bị thương tới bệnh viện càng sớm càng tốt”.

Người phát ngôn của tỉnh này, ông Jan Muhammad Buledi cũng xác nhận thông tin về thương vong, và cho biết: “Chúng tôi đang thiếu hụt nghiêm trọng các trang thiết bị y tế và không đủ chỗ cho người bị thương tại các bệnh viện địa phương. Chúng tôi đang phải chuyển những người bị thương nặng tới Karachi bằng trực thăng và tới các huyện xung quanh”.

Huyện Awaran, nơi tâm chấn xảy ra có diện tích hơn 21.000 km vuông với số dân chỉ 300.000 người. Theo cơ quan thảm họa Liên Hợp Quốc, hơn 60.000 người sống trong vòng bán kính 50 km từ tâm chấn.

“Chúng tôi đã khẩn trương giải cứu nạn nhân suốt cả đêm và e rằng sẽ còn tìm thấy thêm nhiều người chết từ đống đổ nát”, Abdul Rasheed Baluch, một lãnh đạo tại huyện Awaran, cho biết. “Khoảng 90% nhà trong huyện đã bị phá hủy. Hầu như toàn bộ những ngôi nhà vách đất đều sập”.

Một hòn đảo mới mọc lên

Quân đội Pakistan cho biết đã điều động các đội quân y, trực thăng và khoảng 300 binh sỹ tới hỗ trợ cứu hộ. Con số này có thể tăng lên 1000 trong hôm nay.

Hòn đảo mới mọc lên ngoài bờ biển Gwadar
Hòn đảo mới mọc lên ngoài bờ biển Gwadar

Rung chấn của trận động đất có thể được cảm nhận từ New Delhi, thậm chí cả Dubai ở vùng Vịnh. Tại thành phố Ahmedabad của Ấn Độ, gần biên giới với Pakistan, người dân đã chạy ra khỏi nhà trong hoảng sợ. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại thành phố lớn nhất Pakistan là Karachi.

Một quan chức địa phương xác nhận với hãng tin AFP rằng sau trận động đất một hòn đảo đã nổi lên ngoài khơi bờ biển Gwadar.

“Hòn đảo, cao khoảng 30 m và rộng 61 m đã nổi lên sau trận động đất tại Baluchistan, ông Tufail Baluch cho biết. Vị quan chức này khẳng định cách đây 60 năm, một hòn đảo tương tự cũng đã xuất hiện tại vùng biển đó, nhưng sau đó biến mất.
 
Cảnh sát trưởng khu vực Gwadar Pervez Umrani thì ước tính hòn đảo cao khoảng 9m và dài 100m.

Thông tin trên được tờ Express News của Pakistan đăng tải kèm theo hình ảnh chụp hòn đảo mới nhô lên, cách bờ khoảng 800m. Đám đông những người hiếu kỳ đã tới đây để theo dõi sự xuất hiện của hòn đảo mới này.

Thanh Tùng
Tổng hợp