1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Osama bin Laden “chết trong 90 giây”

(Dân trí) - Một thông tin mới gây tranh cãi về cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden đã phủ nhận câu chuyện chính thức về việc thủ lĩnh al-Qaeda đã chết như thế nào trong cuộc đột kích nằm vào nơi ẩn náu của ông ta ở Pakistan.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1724/Trum-khung-bo-Osama-bin-Laden-bi-tieu-diet.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt</b></a>

 
Osama bin Laden “chết trong 90 giây” - 1
Bìa cuốn sách của tác giả Chuck Pfarrer.
 
Chuck Pfarrer, một cựu chỉ huy của Đội 6 SEAL thuộc Hải quân Mỹ - lực lượng đã thực hiện cuộc đột kích hồi tháng 5 - khẳng định Bin Laden đã bị bắn chết ngay tức thì chứ không phải bị giết trong cuộc đọ súng kéo dài 45 phút.

Thông tin trên được tác giả Pfarrer đưa ra trong cuốn sách tựa đề “Seal Target Geronimo” viết về sứ mệnh của lực lượng đặc nhiệm nhằm tiêu diệt kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới.

Khẳng định đã phỏng vấn vài thành viên trực tiếp tham gia chiến dịch, Pfarrer cũng phủ nhận thông tin chính thức về việc đội SEAL đã xuất hiện tại dinh thự của Bin Laden như thế nào và một trong những trực thăng Black Hawk của họ gặp nạn ra sao.

“Các thành viên của SEAL đã thâm nhập vào ngôi nhà sau khi được thả xuống mái bằng trực thăng, không phải từ mặt đất.

Chỉ ít phút sau khi Bin Laden chết, chiếc trực thăng Black Hawk - đang hướng tới một địa điểm hạ cánh - đã mất thăng bằng và đâm vào một khu vực có tường rào bao quanh ở phía đông ngôi nhà chính”, Pfarrer viết.

Tác giả Pfarrer giải thích rằng nếu đội SEAL bị buộc phải trèo cầu thang để tiếp cận Bin Laden, như các thông tin chính thức được tiết lộ, thì trùm khủng bố chắc chắn đã có đủ thời gian để lấy vũ khí và bảo vệ được chính mình.

“Bin Laden đã chết trong vòng 90 giây của giai đoạn đầu cuộc đột kích, chứ không phải sau cuộc đọ súng kéo dài”, Pfrarrer nói.

Tác giả cuốn sách cũng cho biết Amal bin Laden, người vợ trẻ nhất của Bin Laden, đã bị thương ở chân trong đợt nổ súng thứ 2, khi cô này xô ra để cản trở các tay súng Mỹ.

Thông tin trên giống với một miêu tả ban đầu của giới chức Mỹ ngay sau vụ tấn công nhưng sau đó đã bị rút lại.

Pfarrer miêu tả cuốn sách của ông là “câu chuyện về những diễn biến chi tiết, chính xác”. Nhưng cuốn sách bị các quan chức Mỹ bác bỏ là “hoàn toàn sai sự thật”.

Bin Laden bị phó tướng phản bội
 
Osama bin Laden “chết trong 90 giây” - 2
Ayman al-Zawahri (trái) và Osama bin Laden.

Pfarrer cũng cho rằng Bin Laden chết có thể là do bị phó tướng phản bội.

Tác giả nói Ayman Zawahiri rút cuộc có thể là người chịu trách nhiệm về việc dẫn Mỹ tới nơi ông chủ ẩn náu vì nhiều lần phái một người đưa tin tới thăm Bin Laden. Pfarrer cho rằng Zawahiri hẳn phải biết là danh tính của người đưa tin đã bị lộ.

Theo tác giả, mục đích cuối cùng của Zawahiri là “soán ngôi” của Bin Laden để trở thành thủ lĩnh tổ chức khủng bố khét tiếng nhất thế giới.

Vài tuần sau khi Bin Laden bị tiêu diệt, Zawahiri đã được chỉ định làm thủ lĩnh mới của al-Qaeda.

Một người đưa thư quốc tịch Kuwait thân tín của Bin Laden, Abu Ahmad, được tin là đã bị các quan chức Mỹ theo dõi trong vài tháng trước cuộc đột kích. Tên của Abu bị tiết lộ trong các cuộc thẩm vấn các nghi phạm al-Qaeda khác và người đưa thư đã bị phát hiện tại thị trấn Abbotabbab.

Cuốn sách của Pfarrer, dự kiến được xuất bản vào cuối tháng này, đã bị trì hoãn trong vài tuần trong khi bị các quan chức chính phủ rà soát.

An Bình
Theo Fox News, Telegraph