1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Ông Zelensky mời ông Trump thăm Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa mời ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump đến Ukraine để tận mắt chứng kiến tình hình cũng như chia sẻ kế hoạch hòa bình.

Ông Zelensky mời ông Trump thăm Ukraine - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Thư ký báo chí Văn phòng Tổng thống Ukraine, Serhii Nykyforov, cho biết trong cuộc điện đàm ngày 19/7, Tổng thống Zelensky đã mời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Ukraine.

Theo quan chức này, hai bên đã thống nhất về nguyên tắc cho một cuộc hội đàm trực tiếp trong tương lai để thảo luận về hòa bình Ukraine. "Các nhóm sẽ làm việc để điều phối lịch trình và chi tiết để xác định khi nào cuộc gặp có thể diễn ra, ông Nykyforov nói.

Ông cho biết thêm: "Tổng thống Zelensky kêu gọi Trump đừng tin đại diện từ các quốc gia đang cố gắng giải thích hoặc biện minh cho hành động của Nga".

Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump khuyên ông Zelensky không nên tin vào "tin giả" nói rằng nếu ông tái đắc cử, điều đó sẽ có lợi cho Nga. Nhân dịp này, nhà lãnh đạo Ukraine chúc mừng ông Trump nhận được đề cử trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa Mỹ ra tranh cử tổng thống vào cuối năm nay.

Trong cuộc điện đàm, ông Zelensky nói với ông Trump, Ukraine mong muốn mua thêm tên lửa Javelin do Mỹ sản xuất để đối phó Nga.

Đổi lại, ông Trump nói, ông muốn Kiev điều tra con trai của Tổng thống Joe Biden và phối hợp với luật sư riêng của ông Trump để điều tra cáo buộc Ukraine có liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, cụ thể là tuyên bố vô căn cứ rằng Ukraine đã đột nhập vào máy chủ của đảng Dân chủ.

Con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden bị cáo buộc "lợi dụng danh tiếng của gia đình" khi ông Biden làm phó tổng thống nhằm phục vụ việc kinh doanh cá nhân của ông ở Ukraine.

Burisma là một công ty năng lượng của Ukraine mà Hunter Biden là thành viên ban giám đốc. Đảng Dân chủ của ông Biden bị cho là đã gây áp lực buộc Ukraine phải sa thải công tố viên hàng đầu của nước này để ngăn chặn cuộc điều tra về Burisma. Tuy nhiên, ông Biden và đảng Dân chủ đã bác bỏ.

Cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Zelensky diễn ra ngay sau khi ông Trump được đề cử làm ứng viên tổng thống đại diện đảng Cộng hòa. Ông được dự đoán nhiều khả năng sẽ tái đắc cử vào cuối năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC hôm 18/7, ông Zelensky thừa nhận nếu cựu Tổng thống Trump tái đắc cử, làm việc với ông Trump sẽ là "công việc khó khăn".

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Ukraine sẵn sàng hợp tác với bất kỳ ai được bầu làm tổng thống Mỹ để đánh bại Nga. "Có thể ông ấy thực sự không quan tâm, nhưng chúng tôi phải hợp tác với Mỹ", ông nói thêm.

Kể từ khi giao tranh bùng nổ giữa Moscow và Kiev tháng 2/2022, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng xung đột sẽ không xảy ra nếu ông thắng ghế tổng thống năm 2020. Ông cũng tuyên bố sẽ giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu quay trở lại Nhà Trắng.

Ông Trump từng chỉ trích các khoản viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, vì vậy viễn cảnh ông có thể quay trở lại Nhà Trắng dường như khiến giới chức Kiev có phần lo lắng rằng liệu sự ủng hộ của Washington sẽ đi về đâu.

Theo Pravda