1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky bất ngờ mời ông Trump tới Ukraine làm rõ đề xuất hòa bình

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ mời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Ukraine để nắm rõ tình hình xung đột cũng như tính khả thi của đề xuất hòa bình mà cựu chủ nhân Nhà Trắng đưa ra.

Ông Zelensky bất ngờ mời ông Trump tới Ukraine làm rõ đề xuất hòa bình - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

"Tôi muốn mời ông Trump đến Ukraine. Nếu ông ấy đến đây, tôi cần 24 phút, đúng, chỉ 24 phút, không hơn để chứng minh rằng kế hoạch của ông ấy không thể chấm dứt cuộc xung đột này. Ông ấy không thể mang lại hòa bình", Tổng thống Ukraine Zelensky trả lời phỏng vấn NBC ngày 5/11.

Ông Zelensky giải thích, chỉ khi đến đây, ông Trump mới có thể hiểu tình hình và hiểu rằng đề xuất hòa bình mà ông ấy đưa ra là không khả thi.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong vòng 24 giờ nếu ông tái đắc cử.

"Trước khi đến Phòng Bầu dục, tôi sẽ kết thúc cuộc chiến thảm khốc giữa Nga và Ukraine. Tôi sẽ giải quyết vấn đề và tôi sẽ giải quyết nó một cách nhanh chóng và tôi sẽ không mất quá một ngày", ông Trump nói hồi tháng 3.

Hồi tháng 7, ông hé lộ thêm cách thức có thể giải quyết xung đột ở Ukraine.  "Tôi sẽ nói với (Tổng thống Ukraine) Zelensky rằng hãy dừng lại, ông phải chấp nhận một thỏa thuận. Tôi sẽ nói với ông Putin rằng nếu ông không đàm phán, chúng tôi sẽ cấp cho Ukraine nhiều hơn. Tôi sẽ chốt thỏa thuận trong một ngày, chỉ một ngày", ông Trump cho hay.

Tuy nhiên, khi được hỏi về viện trợ cho Ukraine, ông Trump không cam kết tiếp tục chính sách này nếu đắc cử năm 2024. Ông nói: "Chúng ta đang cho đi rất nhiều vũ khí, để rồi ngay lúc này, Mỹ không có đủ đạn cho chính mình. Chúng ta đã cho đi quá nhiều".

Tổng thống Zelensky nhiều lần phản bác tuyên bố của ông Trump và cho rằng Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden có thể làm nhanh hơn nhiều nếu ép Ukraine nhượng bộ.

"Chấm dứt xung đột là mong muốn rất tốt đẹp, nhưng phải dựa trên tình hình thực tế. Nếu Ukraine là bên phải trả giá, nói cách khác là buộc chúng tôi phải nhượng bộ lãnh thổ, tôi nghĩ ông Biden có thể chấm dứt chiến sự nhanh hơn, thậm chí chỉ trong 5 phút. Nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó", ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 7.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Ông Trump từng có 24 giờ như vậy khi còn đương chức, thời điểm chúng tôi đang trải qua xung đột với phe ly khai ở miền Đông. Tuy nhiên, ông ấy đã dành thời gian cho những ưu tiên khác".

Ông Zelensky là một trong những quan chức Ukraine tin rằng quân đội nước này có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Chính quyền của ông nêu rõ, hòa đàm chỉ diễn ra khi Nga rút hết quân, khôi phục đường biên giới cho Ukraine, bồi thường chiến tranh và đáp ứng một số điều kiện khác.

Ông Zelensky mới đây bác bỏ tin truyền thông cho rằng Mỹ và các đồng minh bắt đầu thảo luận với Ukraine về kịch bản hòa đàm và nhượng bộ Nga.

"Sẽ không bao giờ có chuyện chúng tôi ngồi xuống đàm phán và đưa ra nhượng bộ với Nga", nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố. Ông khẳng định hiện không có đồng minh hay đối tác nào gây sức ép với Kiev về việc hòa đàm.

Theo RT, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine