Ông Trump vẫn theo đuổi thỏa thuận khoáng sản Ukraine sau màn công kích
(Dân trí) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tìm cách đạt được một thỏa thuận khoáng sản đơn giản hơn với Ukraine sau những công kích căng thẳng gần đây giữa lãnh đạo 2 nước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
Trả lời câu hỏi của truyền thông liệu Mỹ có tiếp tục theo đuổi thỏa thuận đổi viện trợ lấy khoáng sản Ukraine hay không, một cố vấn giấu tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/2 cho biết: "Tất nhiên, chúng tôi phải giúp ông ấy (Tổng thống Ukraine) nhận ra thực tế".
Theo cố vấn này, Washington tiếp tục theo đuổi thỏa thuận khoáng sản với Ukraine bất chấp căng thẳng leo thang giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.
Mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine đang có dấu hiệu rạn nứt khi lãnh đạo 2 bên công kích lẫn nhau.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 19/2, chủ nhân Nhà Trắng nói rằng "Mỹ đã bị lừa chi hàng tỷ USD để giúp Ukraine tự vệ trong cuộc xung đột với Nga".
Ông cũng gọi ông Zelensky là "nhà độc tài không qua bầu cử" và cho rằng Ukraine nên tiến hành một cuộc bầu cử mới.
Trước đó, ông Trump cáo buộc Ukraine là bên gây ra cuộc xung đột kéo dài suốt 3 năm qua với Nga.
Bình luận của ông Trump nhằm phản ứng lại những lời công kích trước đó của ông Zelensky. Trả lời phỏng vấn NBC, ông Zelensky nói: "Tôi nghĩ Tổng thống Trump đang sống trong bong bóng tin giả từ Nga. Chúng tôi hiểu và chúng tôi có bằng chứng về việc những con số trên đã được Mỹ và Nga mang ra thảo luận".
Rạn nứt giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine càng rõ rệt hơn sau khi chính quyền của ông Zelensky từ chối đề xuất của Washington về đổi viện trợ lấy 500 tỷ USD khoáng sản Ukraine bao gồm than chì, uranium, titan và lithium.
Ông Zelensky cho rằng đề xuất của Washington không công bằng. Ông nhấn mạnh, Mỹ đến nay chưa cung cấp số tiền gần mức đó và thỏa thuận khoáng sản cũng không có bất kỳ đảm bảo an ninh cụ thể nào.
"Tôi không thể bán nước", ông Zelensky tuyên bố.
Một nguồn tin thân cận cho biết, Ukraine vẫn sẵn sàng đạt được thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Trump nhưng phải là một thỏa thuận không giống đề xuất ban đầu của Mỹ.
Một đề xuất đơn giản hơn sẽ giúp Mỹ vượt qua nhiều rào cản pháp lý và hậu cần, đồng thời cho nước này thời gian để đàm phán chi tiết về hoạt động phát triển, bao gồm cả việc chia sẻ doanh thu sau này.
Hiện chưa rõ thông tin chi tiết liên quan đến các cuộc thảo luận của giới chức Mỹ về một thỏa thuận khoáng sản tiềm năng với Ukraine. Mục tiêu của Nhà Trắng là có thể đạt được thỏa thuận với Kiev trong những tuần tới.
Ông Tyson Barker, cựu phó đặc phái viên của Mỹ về sự phục hồi kinh tế của Ukraine, cho biết Ukraine rất quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ kinh tế và an ninh sâu sắc hơn với Mỹ và tìm cách công nhận khoản đầu tư đáng kể của Washington cho tương lai của Ukraine.
"Người Ukraine sẵn sàng trao thêm những lợi thế cho Mỹ dưới hình thức đặc quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng, để ghi nhận hàng tỷ USD mà người Mỹ đã đổ vào Ukraine. Đây là điều mà Ukraine đã lên chiến lược từ lâu", ông nói.
Tuy nhiên, vấn đề là Ukraine và Mỹ phải tính đến số phận các mỏ khoáng sản tại những khu vực bị Nga kiểm soát.