Ông Trump: Ukraine có thể giành lại một phần lãnh thổ
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng xung đột Ukraine có thể kết thúc sau vài tuần nữa và Kiev có khả năng giành lại một phần lãnh thổ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).
Ukraine có thể giành lại một phần lãnh thổ
"Tôi nghĩ chúng ta có thể kết thúc cuộc xung đột Ukraine trong vòng vài tuần nếu chúng ta thông minh. Nếu không, cuộc chiến này sẽ tiếp diễn và nhiều người trẻ sẽ còn thiệt mạng", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Nhà Trắng ngày 24/2.
Ông cảnh báo, nếu không thể ngăn chặn các hành động gây hấn, cuộc xung đột có thể leo thang thành Thế chiến III.
Chủ nhân Nhà Trắng tin rằng Nga sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán ngừng bắn và điều này sẽ giúp chấm dứt xung đột.
Ông cũng tin rằng Ukraine có thể giành lại ít nhất một số vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát mặc dù "đó không phải điều dễ dàng".
"Các vị đang hỏi liệu Ukraine có thể lấy lại đất mà họ đã mất hay không. Tôi nói là có. Có lẽ là một phần. Nhưng đó không phải điều dễ dàng", ông nói, đồng thời nhấn mạnh vấn đề nhượng bộ lãnh thổ của Ukraine sẽ là một phần của cuộc đàm phán.
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ ủng hộ việc châu Âu cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn. Ông cho biết đã thảo luận về đề xuất này với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và ông tin Moscow "sẽ chấp nhận điều đó".
Về phần mình, tại cuộc hội đàm hôm qua, Tổng thống Pháp Macron cho biết châu Âu sẵn sàng cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, bao gồm cả lực lượng gìn giữ hòa bình, trong trường hợp có lệnh ngừng bắn.
Gần đây, ông Macron đã nhóm họp các lãnh đạo châu Âu để thảo luận về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng dự kiến tới Washington vào cuối tuần này để hội đàm với Tổng thống Trump. Anh được cho đang chuẩn bị đề xuất kế hoạch triển khai 30.000 lính gìn giữ hòa bình châu Âu tới Ukraine như một sự đảm bảo an ninh sau khi Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng ông muốn châu Âu chịu trách nhiệm tài trợ và giám sát an ninh cho Ukraine. Chính quyền của ông cũng hối thúc Ukraine ký một thỏa thuận hoàn trả viện trợ cho Mỹ bằng 500 tỷ USD khoáng sản, song Kiev đã từ chối vì bản đề xuất không đưa ra đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Nga lên tiếng
Cả ông Trump và Nhà Trắng đều tuyên bố các bên có thể đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraine sau vài ngày hoặc vài tuần nữa.
Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông không có thông tin về một thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine sau vài ngày hay vài tuần nữa như Nhà Trắng tuyên bố.
"Tôi tin rằng sẽ có một số lời giải thích rõ ràng từ các đối tác ở Washington. Hiện tại tôi không có thông tin như vậy", ông Peskov nói.
Ông cũng nhấn mạnh, nếu không có "sự phân tích sâu sắc và hiểu biết về nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột, việc đạt được một giải pháp có ý nghĩa gần như không thể.
Ông Peskov hoan nghênh phát ngôn của Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz hôm qua rằng Washington đang tiến hành xem xét lại toàn bộ cách tiếp cận đối với cuộc xung đột Ukraine và quan hệ với Moscow.