1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump nghi ngờ có điều “bất thường” trong kiểm phiếu

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump nghi ngờ kết quả kiểm phiếu qua thư khi ông đang bị đối thủ Joe Biden dẫn trước về phiếu đại cử tri.

Ông Trump nghi ngờ có điều “bất thường” trong kiểm phiếu - 1

Tổng thống Trump lên tiếng về kết quả bầu cử sớm tại Nhà Trắng ngày 4/11. (Ảnh: Reuters)

“Tối qua, tôi đang dẫn trước, thường là rất vững chắc, tại nhiều bang chủ chốt, gần như là tất cả các bang do đảng Dân chủ kiểm soát. Đột nhiên, lợi thế (dẫn trước) biến mất một cách thần kỳ khi các phiếu bầu qua thư được kiểm. Rất bất thường, và những “các thăm dò dư luận” đã sai hoàn toàn”, Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 4/11.

Twitter đã nhanh chóng gắn nhãn bài viết của Tổng thống Trump là dễ “gây hiểu lầm”. 

Bình luận trên của ông Trump được đưa ra sau khi ông bị đối thủ Joe Biden “vượt mặt” ở Wisconsin và Michigan - nơi diễn ra cuộc đua khốc liệt giữa hai ứng viên tổng thống.

Trong một bình luận khác trên Twitter, ông Trump đặt câu hỏi vì sao mỗi lần kiểm phiếu bầu qua thư lại gây thiệt hại như vậy.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng vào sáng sớm 4/11, ông Trump tuyên bố đã giành chiến thắng, mặc dù quá trình kiểm phiếu tại một số bang vẫn chưa hoàn tất. Ông Trump dọa sẽ đệ đơn kiện lên tòa án tối cao để tranh cãi về việc kiểm phiếu sau ngày bầu cử 3/11.

Tổng thống Trump cũng cho rằng cuộc bầu cử năm nay có “gian lận”, song không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này. Ông Trump từng nhiều lần lên tiếng phản đối việc bỏ phiếu qua thư, cho rằng hình thức này sẽ làm phát sinh gian lận.

Thống kê sơ bộ cho thấy ông Trump hiện giành được 213 phiếu, trong khi ông Biden giành được 238 phiếu đại cử tri. Cả hai ứng viên vẫn đang giằng co quyết liệt ở các bang chiến trường, nơi được xem là sẽ quyết định kết quả bầu cử, khi công tác kiểm phiếu đang được thực hiện.