1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump nêu nguyên nhân sâu xa khiến chiến sự Nga - Ukraine bùng phát

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chính cuộc điều tra nghi vấn Moscow can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 là một phần nguyên nhân dẫn tới cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Ông Trump nêu nguyên nhân sâu xa khiến chiến sự Nga - Ukraine bùng phát - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong bài viết đăng trên Newsweek ngày 1/8, ông Trump cho rằng chính cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 đã làm suy yếu mối quan hệ giữa Washington và Moscow.

Theo ông, chính điều này đã một phần dẫn tới "cuộc chiến ủy nhiệm" giữa Nga và Mỹ ở Ukraine trong thời gian qua.

Ông Trump chỉ trích cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ về nghi vấn ông thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử 7 năm trước. Theo ông, các báo cáo cho thấy, FBI không bao giờ nên mở cuộc điều tra về quan hệ giữa ông và Nga vì nó được dựa trên những nguồn tin đầy thiên kiến.

Ông Trump cáo buộc một số thành viên của phe Dân chủ đã có hành động "gây rối" vào thời điểm mà lẽ ra Mỹ cần giảm căng thẳng với Nga vài năm trước. Theo ông, những thông tin thất thiệt đã làm quan hệ giữa Nga và Mỹ xấu đi.

"Thay vì Mỹ có quan hệ tốt hơn với Nga như những gì tôi đã cố gắng xây dựng trong nhiệm kỳ, chúng ta giờ đây lại tham gia một cuộc chiến ủy nhiệm với Nga (ở Ukraine). Ukraine đã bị tàn phá. Nhiều người đã thiệt mạng. Và chúng ta có thể có nguy cơ bị cuốn vào Thế chiến III", ông cảnh báo.

Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 để mang lại lợi ích cho ông Trump, điều mà Moscow nhiều lần bác bỏ.

Ông Trump và chiến dịch tranh cử của ông cũng bị điều tra về nghi vấn thông đồng với Moscow, nhưng cuộc điều tra của chính quyền Mỹ không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho những thông tin nói trên. 

Kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát, ông Trump nhiều lần tuyên bố chiến sự Nga - Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông vẫn còn là tổng thống và ông sẽ chấm dứt xung đột trong một ngày nếu tái đắc cử vào năm 2024.

Cựu chủ nhân Nhà Trắng cho biết: "Tôi sẽ nói với ông Zelensky hãy dừng lại và thỏa thuận. Tôi sẽ nói với ông Putin rằng nếu không thỏa thuận, Nga sẽ mất nhiều hơn. Khi đó, chỉ cần một ngày tôi có thể giúp họ đạt được thỏa thuận. Chỉ một ngày".

Tháng trước, ông Trump tuyên bố nếu thắng cử vào năm sau, ông sẽ yêu cầu các đồng minh EU chi tiền để Mỹ bù đắp lại kho vũ khí đã gửi tới Ukraine trong 17 tháng qua.

Hôm 23/7, ông Trump nói rằng Ukraine nên nhận được thêm hơn 100 tỷ USD viện trợ từ các nước châu Âu để tương xứng với những gì Mỹ đã hỗ trợ Kiev từ trước tới nay.

"Đầu tiên tôi sẽ nói với châu Âu rằng, các bạn còn thiếu khoảng 100 tỷ USD, các bạn phải trả tiền", ông nói, cho rằng các nước châu Âu bị ảnh hưởng trực tiếp nhiều hơn bởi cuộc chiến nhưng lại đang hành động rất hạn chế so với Mỹ.

Ông Trump cũng khẳng định, nếu trở lại Nhà Trắng, ông sẽ ngay lập tức thực hiện lại các chính sách đối ngoại "Nước Mỹ trên hết", trong đó nhấn mạnh vào "hòa bình và ổn định".

"Tôi muốn mọi người ngừng thiệt mạng. Cuộc chiến này lẽ ra không bao giờ nên xảy ra", ông Trump nói, ám chỉ chiến sự Nga - Ukraine.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine