1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ông Trump muốn Hàn Quốc trả 10 tỷ USD/năm để được Mỹ bảo vệ

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu ông tái đắc cử, Hàn Quốc sẽ phải trả 10 tỷ USD/năm cho Mỹ để Washington đồn trú lực lượng ở nước này.

Ông Trump muốn Hàn Quốc trả 10 tỷ USD/năm để được Mỹ bảo vệ - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Mỹ và Hàn Quốc mới đây đã hoàn tất đàm phán về thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng có tên gọi Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt (SMA), có hiệu lực đến năm 2030.

"Nếu tôi ở đó, họ sẽ trả cho chúng tôi 10 tỷ USD mỗi năm. Và bạn biết gì không? Họ sẽ rất vui khi làm điều này. Đó là một cỗ máy kiếm tiền. Hàn Quốc", cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận trong một cuộc phỏng vấn với Câu lạc bộ Kinh tế Chicago và Bloomberg News ở Chicago ngày 15/10.

Ông Trump cũng đề cập đến quá trình đàm phán SMA khó khăn với Hàn Quốc khi còn đương nhiệm, cho biết khi đó ông đã yêu cầu Hàn Quốc trả 5 tỷ USD mỗi năm.

"Chúng tôi có 40.000 quân đang gặp nguy hiểm, rất nghiêm trọng, bởi vì Hàn Quốc phải đối mặt với một Triều Tiên có sức mạnh hạt nhân cực lớn. Tôi đã nói với Hàn Quốc rằng "các vị phải trả tiền", và họ đã đồng ý. Nhưng ông Biden sau đó đã cắt giảm số tiền xuống", ông Trump nói.

Kể từ năm 1991, Seoul đã gánh một phần chi phí theo SMA phục vụ việc duy trì lực lượng quân sự Mỹ ở Hàn Quốc, xây dựng cơ sở quân sự và các hỗ trợ hậu cần khác.

Mỹ hiện còn khoảng 28.500 quân nhân đồn trú ở Hàn Quốc, một quốc gia đồng minh ở châu Á.

Theo thỏa thuận chia sẻ chi phí để duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ (SMA) lần thứ 12 có hiệu lực đến năm 2030, Hàn Quốc đồng ý trả 1,52 nghìn tỷ won (1,14 tỷ USD) năm 2026, tăng từ 1,4 nghìn tỷ won năm 2025.

Seoul và Washington đàm phán SMA hồi tháng 4, sớm hơn thường lệ giữa lúc có lo ngại rằng, nếu tái đắc cử, ông Trump sẽ đưa ra một cuộc mặc cả khó khăn về việc chia sẻ gánh nặng theo cách có thể gây ra căng thẳng trong liên minh Mỹ - Hàn trong bối cảnh các mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng từ Triều Tiên. 

Thực tế Hàn Quốc và Mỹ đã hoàn tất đàm phán nhưng không loại trừ khả năng ông Trump sẽ yêu cầu đàm phán lại nếu tái đắc cử.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình (2017-2021), ông Trump với chính sách "Nước Mỹ trên hết" đã yêu cầu Hàn Quốc tăng đóng góp tài chính để duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này. Điều đó đã dẫn đến bế tắc kéo dài trong các cuộc đàm phán SMA.

Ông Trump cũng nhiều lần đề nghị các đồng minh NATO tăng khoản đóng góp, chia sẻ gánh nặng chi phí với Mỹ. Ông cảnh báo, nếu các đồng minh không làm điều này, Mỹ có thể rút khỏi liên minh và Washington sẵn sàng làm ngơ nếu những nước này bị đe dọa.

Theo Yonhap