1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Phản ứng của Mỹ sau vụ Triều Tiên cho nổ tung đường nối với Hàn Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động có thể làm tăng nguy cơ xung đột, sau khi Bình Nhưỡng cho nổ tung các tuyến đường ở biên giới chung với Hàn Quốc.

Phản ứng của Mỹ sau vụ Triều Tiên cho nổ tung đường nối với Hàn Quốc - 1

Lửa và khói bốc lên sau khi Triều Tiên cho nổ tung các đoạn đường ở biên giới chung với Hàn Quốc hôm 15/10 (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu vào ngày 15/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhắc lại lời kêu gọi của Washington rằng Triều Tiên nên quay lại với con đường ngoại giao.

"Chúng tôi đang theo dõi tình hình tại Triều Tiên, phối hợp chặt chẽ với các đồng minh Hàn Quốc của chúng tôi", ông Miller phát biểu trong một cuộc họp báo.

"Chúng tôi tiếp tục hối thúc Triều Tiên giảm căng thẳng và chấm dứt mọi hành động có thể làm tăng nguy cơ xung đột. Chúng tôi khuyến khích Triều Tiên quay lại con đường đối thoại và ngoại giao", ông nói thêm.

Triều Tiên đã tiến hành các vụ nổ tại khu vực gần Đường phân định quân sự chia cắt Hàn Quốc và Triều Tiên hôm 15/10, sau khi quân đội nước này công bố kế hoạch vào tuần trước nhằm "tách biệt hoàn toàn" lãnh thổ Triều Tiên khỏi Hàn Quốc.

Triều Tiên đã cho nổ một số đoạn đường bộ Gyeongui và Donghae ở phía bắc biên giới liên Triều. Vào tháng 8, Triều Tiên đã cắt đứt tuyến đường sắt Gyeongui và Donghae.

Hàn Quốc và Triều Tiên có đường bộ và đường sắt kết nối với nhau, dọc theo tuyến Gyeongui, nối thành phố biên giới phía tây Paju của Hàn Quốc với Kaesong của Triều Tiên, và tuyến Donghae, dọc theo bờ biển phía đông.

Tuần trước, Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt mọi tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc, đồng thời xây dựng các công trình phòng thủ tiền tuyến.

Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ các động thái gần đây của Triều Tiên, cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm thỏa thuận liên Triều. Hàn Quốc cũng nhắc lại động thái đơn phương của Triều Tiên vào năm 2020 khi cho nổ tung văn phòng liên lạc chung của hai nước tại thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên.

"Hành động cho nổ một phần phía bắc đường Gyeongui và Donghae của Triều Tiên là hành vi vi phạm rõ ràng thỏa thuận liên Triều và là hành động rất bất thường. Chúng tôi lên án mạnh mẽ động thái của Triều Tiên", tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Bình luận về tuyên bố gần đây của Triều Tiên về việc máy bay không người lái của Hàn Quốc xâm nhập vào Bình Nhưỡng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhắc lại lời kêu gọi của Mỹ đối với Triều Tiên nhằm giảm căng thẳng.

"Khi nói đến các hành động của Triều Tiên, chúng tôi thấy họ tiếp tục thực hiện các bước làm gia tăng căng thẳng. Chúng tôi sẽ khuyến khích, tiếp tục khuyến khích họ đi theo con đường ngược lại để giảm căng thẳng và chấm dứt mọi hành động có thể làm tăng nguy cơ xung đột", quan chức Mỹ tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về các báo cáo trên các kênh truyền thông về khả năng Triều Tiên gửi quân đến Ukraine để hỗ trợ Nga.

"Chúng tôi lo ngại các báo cáo về việc binh lính Triều Tiên chiến đấu thay cho Nga", ông nói.

Trong một cuộc họp báo trực tuyến, Cố vấn truyền thông an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết ông không thể xác nhận những thông tin này, nhưng gọi đây là các thông tin "đáng lo ngại".

Triều Tiên cho nổ tung các tuyến đường liên Triều

Theo Yonhap