Chính quyền Trump 2.0
  1. Dòng sự kiện:
  2. Động đất mạnh tại Myanmar
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Ông Trump lần đầu lên tiếng về quyết định không áp thuế đối ứng với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, hiện tại Mỹ sẽ không áp thuế bổ sung với Nga.

Ông Trump lần đầu lên tiếng về quyết định không áp thuế đối ứng với Nga - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Lý do chúng tôi không áp thuế quan đối ứng với Nga là bởi vì thực tế chúng tôi không làm ăn với Nga, họ đang trong tình trạng chiến tranh", Tổng thống Trump phát biểu với các phóng viên tại cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 7/4.

Đây là lần đầu tiên ông Trump giải thích rõ quyết định không áp thuế đối ứng với Nga, trong khi áp thuế với hơn 185 quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Theo chính sách thuế quan mới, Mỹ áp thuế 10% với hầu hết hàng hóa nhập khẩu kể từ ngày 5/4, trong khi thuế áp lên ô tô nhập khẩu là 25% kể từ ngày 3/4. Khoảng 60 quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ cao sẽ chịu mức thuế cao hơn, lên tới 50% kể từ ngày 9/4.

Một quan chức Nhà Trắng trước đó cũng giải thích, Nga không có tên trong danh sách áp thuế đối ứng "vì các lệnh trừng phạt từ cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến thương mại giữa Mỹ và Nga bằng 0". Các nước như Cuba, Triều Tiên cũng được miễn trừ áp dụng thuế đối ứng do đang gánh chịu các lệnh trừng phạt nặng nề từ Mỹ.

Ông Trump từng cảnh báo siết trừng phạt Nga nếu nước này không đạt được thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt xung đột với Ukraine.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Israel Netanyahu hôm qua, ông cũng nói rõ, ông thất vọng với việc Nga tiếp tục tấn công vào Ukraine mặc dù 2 bên đã nhất trí ngừng bắn một phần.

"Tôi không hài lòng về các vụ đánh bom đang diễn ra. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đó, nhưng đó không phải một tình huống tích cực", ông nói.

Hôm 6/4, ông Trump cho biết: "Chúng tôi đang nói chuyện với Nga. Chúng tôi muốn họ dừng các cuộc tấn công. Tôi không thích những vụ đánh bom. Mỗi tuần, có hàng nghìn người thiệt mạng".

Đáp lại bình luận này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Tổng thống Vladimir Putin thực sự ủng hộ ngừng bắn, nhưng trước khi có được điều đó, nhiều câu hỏi cần được giải đáp".

Theo ông Peskov, những câu hỏi này liên quan đến việc chính quyền Ukraine không thể kiểm soát hành động của các đơn vị cực đoan, hay việc Ukraine tiếp tục kế hoạch quân sự hóa.

"Tất cả các khía cạnh này vẫn nằm trong chương trình nghị sự. Mặc dù chúng tôi ủng hộ ý tưởng rằng lệnh ngừng bắn phải diễn ra càng sớm càng tốt, chúng tôi vẫn phải đảm bảo lợi ích của mình và làm rõ vấn đề mà tôi đã đề cập", ông Peskov nhấn mạnh.

Thông qua vai trò trung gian của chính quyền Tổng thống Donald Trump, sau các cuộc đàm phán ở Ả rập Xê út vào tháng trước, Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn một phần, gồm tạm ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau, đảm bảo an ninh ở Biển Đen. Tuy nhiên, đến nay, 2 bên vẫn cáo buộc lẫn nhau vi phạm.

Theo Kyiv Independent, TASS
Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0