1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump đưa ra ý tưởng mới về viện trợ cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không hoàn toàn phản đối việc cấp viện trợ cho Ukraine, mà cho rằng Washington có thể làm việc đó theo hình thức các khoản cho vay.

Ông Trump đưa ra ý tưởng mới về viện trợ cho Ukraine - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Họ muốn chúng ta cấp thêm cho họ 60 tỷ USD. Hãy làm theo cách này. Cho họ vay tiền. Nếu họ có thể kiếm được tiền, họ sẽ trả lại cho chúng ta. Nếu không, họ sẽ không phải trả lại chúng ta", cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở North Charleston hôm 15/2.

Ông so sánh ý tưởng này với thỏa thuận mà ông đưa ra với các vận động viên có tiềm năng nhưng không có tiền ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.

"Tại sao chúng ta phải cung cấp cho họ? Hãy làm như hình thức cho vay. Tôi đã làm điều đó với các vận động viên. Họ không có tiền nhưng có rất nhiều tài năng", ông Trump nói.

Đầu tuần này, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật dành hơn 95 tỷ USD để viện trợ nước ngoài, trong đó hơn 60 tỷ USD cho Ukraine. Tuy nhiên, dự luật vẫn cần sự phê chuẩn của Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát trước khi Tổng thống Joe Biden có thể ký thông qua.

Ông Trump kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa ở Hạ viện tiếp tục phản đối dự luật, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi có được một thỏa thuận nhập cư "hoàn hảo".

Đảng Cộng hòa tuyên bố chỉ thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden chấp nhận những thay đổi trong chính sách nhằm tăng cường an ninh biên giới.

Theo RT