1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump dọa trả đũa thương mại nếu đồng minh NATO không tăng ngân sách quốc phòng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng Washington có thể dùng biện pháp thương mại chống lại các đồng minh NATO không tăng đóng góp cho ngân sách quốc phòng của khối.

Ông Trump dọa trả đũa thương mại nếu đồng minh NATO không tăng ngân sách quốc phòng - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc họp ngày 5/12 với các thành viên Hội đồng An ninh Mỹ tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã chia sẻ đánh giá của ông về hội nghị thượng đỉnh NATO vừa diễn ra tại London, Anh và tầm nhìn của ông chủ Nhà Trắng với tương lai của liên minh.

Tổng thống Mỹ nói rằng rất nhiều quốc gia NATO đang dần hướng tới mức đóng góp quốc phòng 2% GDP, điều mà ông đã nhiều lần kêu gọi trong những năm qua. Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo rằng Mỹ có thể sử dụng “biện pháp thương mại” chống lại các đồng minh không đóng góp đầy đủ.

“Nhiều nước đã tiến gần hơn tới mức 2% và một số thì chưa. Chúng ta có thể có các biện pháp liên quan tới thương mại với những nước này. Điều này là không công bằng khi họ được Mỹ bảo vệ nhưng lại không tăng chi tiêu”, ông Trump nói.

“Các bạn nhận được sự bảo vệ từ lực lượng quân sự vĩ đại nhất thế giới và các bạn không mở hầu bao. Các bạn là những người trốn tránh trách nhiệm”, ông Trump cáo buộc, nói rằng 2% không phải là một khoản quá lớn.  

Nói về kết quả của hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Trump cho biết nó “hoàn toàn thành công”. Ông nhận định NATO đang trong tình trạng tốt và quan hệ của Mỹ với các quốc gia khác “rất tuyệt vời”.

Bình luận của ông Trump trái ngược với nhận định từ người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron vài tuần trước khi Tổng thống Pháp nói rằng NATO đang “chết não” vì sự khó đoán định của Mỹ và hành động của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Ông Trump đã bác bỏ tuyên bố của ông Macron, cho rằng đây là lời nhận xét “xúc phạm” và “gây khó chịu” tới các quốc gia khác, nhấn mạnh rằng Pháp đang trong tình trạng khó khăn về kinh tế và Paris cần khối liên minh quân sự này hơn bất cứ nước thành viên nào.

Ông Trump từ lâu đã chỉ trích đồng minh NATO, đặc biệt là Đức vì không tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP. Chỉ có 9/29 nước thành viên của khối đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO. Toàn bộ các thành viên đều cam kết sẽ đạt mức 2% vào năm 2024, tuy nhiên không phải nước nào cũng đã có kế hoạch làm như vậy.  

Đức Hoàng

Theo Sputnik