1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump chưa đồng ý gỡ bỏ thuế với Trung Quốc

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cho biết ông vẫn chưa đồng ý gỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, mặc dù Bắc Kinh muốn ông làm như vậy.

Ông Trump chưa đồng ý gỡ bỏ thuế với Trung Quốc
Ông Trump chưa đồng ý gỡ bỏ thuế với Trung Quốc - 1

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)

“Trung Quốc muốn gỡ bỏ một phần, không phải gỡ bỏ hoàn toàn thuế, vì họ biết tôi sẽ không làm chuyện đó. Tôi vẫn chưa đồng ý bất kỳ điều gì”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 8/11.

Tổng thống Trump nói rằng Trung Quốc mong muốn đạt được thỏa thuận thương mại hơn Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng cũng tiết lộ thuế quan đã mang lại “hàng tỷ USD” cho ngân khố của Mỹ.

“Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc. Chúng tôi đã lấy về hàng tỷ USD”, ông Trump nói.

Cũng theo Tổng thống Trump, một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, nếu hoàn tất, sẽ được ký tại Mỹ.

“Giả sử chúng tôi ký thỏa thuận… thì thỏa thuận đó sẽ ký ở Iowa hoặc một vùng nông trại hay một địa điểm nào đó tương tự như vậy. Thỏa thuận sẽ được ký tại đất nước của chúng tôi”, ông Trump tuyên bố.

Bang nông nghiệp Iowa là nơi hứng chịu tác động từ đòn áp thuế trả đũa của Trung Quốc nhằm vào đậu nành, thịt lợn và các nông sản khác của Mỹ. Đây cũng là bang có mối liên kết từ lâu với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc cho đến nay vẫn đặt điều kiện cho Mỹ phải gỡ bỏ hàng rào thuế quan trước khi hai nước ký bất kỳ thỏa thuận thương mại nào.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 7/11, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng nhấn mạnh, hai bên cần ngay lập tức xóa bỏ một số loại thuế quan đánh vào hàng hóa của nhau.

"Chiến tranh thương mại khởi phát bằng thuế quan thì cũng phải chấm dứt bằng xóa bỏ thuế quan", người phát ngôn Gao Feng tuyên bố.

Một nguồn tin cho biết với Reuters rằng, các nhà đàm phán Trung Quốc muốn Mỹ gỡ bỏ chính sách áp thuế 15% đánh vào khoảng 125 tỷ USD hàng hóa của nước này. Đây là chính sách có hiệu lực từ ngày 1/9 năm nay. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng muốn Washington xóa bỏ mức thuế 25% đánh vào khoảng 250 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, từ máy móc đến nội thất.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận thương mại trong tháng này, song hiện chưa rõ địa điểm ký kết. Buổi ký kết ban đầu được lên kế hoạch diễn ra bên lề Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào giữa tháng 11 này tại Chile, song rốt cuộc đã bị hủy.

Một nguồn thạo tin của Reuters cho hay, nhiều khả năng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc sẽ diễn ra ở London bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO từ ngày 3 - 4/12.

Thành Đạt

Theo CNA