1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào tháng 3

(Dân trí) - Nhà Trắng hôm qua cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm Mỹ vào ngày 31/3 và 1/4 tới để dự hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty)
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty)

Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đang chờ tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington tham dự hội nghị thượng đỉnh hạt nhân vào ngày 31/3 và 1/4 tới. Dự kiến, nhân chuyến thăm này, ông Tập Cận Bình sẽ hoàn tất thỏa thuận về an ninh hạt nhân mà ông đã ký kết cùng với ông Obama.

Như vậy, đây sẽ là chuyến công du Mỹ thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 năm qua của ông Tập trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp thử hạt nhân lần 4 và phóng tên lửa tầm xa hồi đầu tháng 1 và đầu tháng 2.

Thông báo được đưa ra sau cuộc họp giữa Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về dự thảo nghị quyết gia tăng các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên. Đồng thời, Mỹ và Trung Quốc cũng nhất trí sẽ không công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân.

Mỹ cũng đã chuyển dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên cho 3 thành viên thương trực khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp và Nga. Dự thảo dự kiến sẽ sớm được công bố đầy đủ. Một trong những biện pháp trừng phạt được cho là cứng rất nhất đó là Mỹ đề nghị cấm tàu Triều Tiên cập tất cả các cảng. Tuy nhiên, biện pháp này vẫn vấp phải sự phản đối của Trung Quốc.

Minh Phương

Tổng hợp