1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập Cận Bình gửi thư chúc mừng ông Kim Jong-un nắm chức vụ mới

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng ông Kim Jong-un trở thành Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên ngay sau khi kỳ họp đại hội đảng vừa bế mạc hôm qua 9/5.

Ông Kim Jong-un vừa được bầu làm Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Ông Kim Jong-un vừa được bầu làm Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết ông Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng tới nhà lãnh đạo Triều Tiên hôm qua 9/5. Trong thư, thay mặt Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới ông Kim Jong-un, KCNA cho biết.

Ông Tập cũng nói rằng đảng và chính phủ Trung Quốc rất trân trọng quan hệ hữu nghị giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Nhìn nhận mối quan hệ láng giềng truyền thống giữa hai nước là “tài sản chung vô giá”, ông Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ hợp tác với Triều Tiên để góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Ông Tập Cận Bình gửi thư tới chúc mừng nhà lãnh đạo Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ hai nước vốn trải qua nhiều năm căng thẳng do những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng, trong đó có vụ thử hạt nhân lần thứ 4 hồi tháng Giêng và một loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo từ đầu năm nay. Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ các lệnh trừng phạt cứng rắn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp dụng đối với Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa này.

Từ khi lên nắm quyền tại Trung Quốc năm 2013, ông Tập Cận Bình chưa bao giờ tổ chức hội nghị song phương với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Điều này cho thấy sự căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước láng giềng.

Tuy nhiên các chuyên gia phân tích dự đoán rằng Bình Nhưỡng sẽ tìm cách để cải thiện quan hệ với Bắc Kinh vì Trung Quốc vốn là đồng minh và là đối tác thương mại chính của Triều Tiên. Hợp tác với Trung Quốc sẽ giúp Triều Tiên thoát khỏi sự cô lập quốc tế và phát triển nền kinh tế còn nhiều khó khăn của nước này.

Thành Đạt

Theo Yonhap News