1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Romney cam kết phục hồi tiềm năng nước Mỹ

(Dân trí) – Phát biểu tại lễ bế mạc Đại hội toàn quốc đảng Cộng hóa, ứng cử viên Tổng thống của đảng này Mitt Romney tuyên bố sẽ khôi phục tiềm năng của nước Mỹ nếu như ông đắc cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới.

Ông Romney cam kết phục hồi tiềm năng nước Mỹ

Ông Mitt Romney biểu thị tình cảm khi nói chuyện với các đại biểu dự Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ở Tampa, Florida, ngày 30/8/12.

 

Ông Mitt Romney đã chiếm vị trí chính trên diễn đàn Ðại hội của đảng Cộng hòa sau khi được đảng này chính thức đề cử làm ứng cử viên tranh cử tổng thống.

"Tôi vinh dự chấp nhận sự đề cử làm tổng thống tương lai của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đây không chỉ là một vinh hạnh lớn mà thậm chí còn là một trách nhiệm lớn", ông nói.

Phát biểu trước hàng nghìn đại biểu dự Đại hội đảng Cộng hòa và được hàng triệu người dân Mỹ theo dõi trực tiếp trên truyền hình, cựu Thống đốc bang Massachusetts đã trình bày những lý lẽ cho rằng ông xứng đáng được bầu làm Tổng thống kế tiếp của nước Mỹ.

“Nếu đắc cử, tôi sẽ tập trung vào tăng trưởng kinh tế, sẽ tạo 12 triệu công ăn việc làm mới và làm cho Hoa Kỳ độc lập về năng lượng vào năm 2020”, nhà doanh nhân – chính trị triệu USD này hứa hẹn.

Ông cũng cam kết sẽ thúc đẩy tự do thương mại, cắt giảm ngân sách để nước Mỹ không bị rơi vào tình trạng khủng hoảng nợ như Hy Lạp và một số nước châu Âu.

Mặc dù phần lớn nội dung bài diễn văn chấp nhận đề cử của ông Romney liên quan đến nền kinh tế, nhưng ông cũng không quên đưa ra lời hứa về một đường lối đối ngoại đổi mới, trong đó khẳng định sẽ tăng cường bang giao với Israel và theo đuổi chủ trương cứng rắn hơn trong quan hệ với Nga, Trung Quốc, Iran.

“Mọi người dân Mỹ đều hài lòng vào ngày Tổng thống Obama ra lệnh và toán biệt kích Mỹ hạ sát Osama bin Laden. Nhưng trên một mặt trận khác, mọi người dân Mỹ đang cảm thấy kém an toàn hơn bởi vì ông Obama đã không ngăn cản được mối đe dọa hạt nhân Iran”, Romney chỉ trích..

Nhưng đó không phải là mũi dùi duy nhất của ông Romney nhằm vào đối thủ chính trong thời khắc trọng đại theo đuổi giấc mơ vào Tòa Bạch Ốc.

“Nước Mỹ đã kiên nhẫn. Người Mỹ đã thực tâm hậu thuẫn cho vị tổng thống này (Obama). Nhưng hôm nay đã đến lúc phải lật qua một trang mới. Hôm nay đã đến lúc chúng ta phải quay lưng lại với những thất vọng trong 4 năm qua”, ông nói thêm.

Ông Romney kết thúc bài phát biểu bằng việc ca ngợi “phó tướng” Paul Ryan và lời cam kết đầy xúc động sẽ xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho nước Mỹ, khiến các đại biểu tham dự Ðại hội đứng lên cổ vũ.

Ông Romney hy vọng Đại hội toàn quốc lần thứ 40 của đảng Cộng hòa sẽ tiếp thêm đà cho ông trong chặng đua nước rút của cuộc vận động tranh cử với Tổng thống Obama.

Đức Vũ
Theo Reuters, AFP