Ông Putin lần đầu trực tiếp dự thượng đỉnh BRICS kể từ sau xung đột Ukraine
(Dân trí) - Trong lần đầu tiên trực tiếp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS được tổ chức bên ngoài nước Nga kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, Tổng thống Putin đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ hôm 11/9.

Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi hôm 11/9 (Ảnh: Reuters).
Ngày 11/9, máy bay chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô New Delhi của Ấn Độ trong bối cảnh lực lượng an ninh được triển khai dày đặc để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất.
Đây là lần đầu tiên Tổng thống Putin trực tiếp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS được tổ chức bên ngoài nước Nga, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.
Chuyến đi của nhà lãnh đạo Nga tới Ấn Độ lần này không chỉ nhằm tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS, mà còn nhằm củng cố quan hệ với New Delhi.
Ngay trong ngày 11/9, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi, đánh dấu cuộc gặp thứ hai của hai nhà lãnh đạo chỉ trong vòng 2 tuần.
Hai nhà lãnh đạo từng gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek, Kyrgyzstan vào ngày 31/8. Tại cuộc gặp này, ông Modi đã nói với người đồng cấp Putin rằng cuộc chiến ở Ukraine cần phải chấm dứt vì lợi ích của nhân loại và khẳng định New Delhi sẽ ủng hộ mọi nỗ lực hòa bình.
Trọng tâm cuộc gặp lần này là các mối quan hệ về thương mại, năng lượng và quốc phòng giữa hai quốc gia vốn có quan hệ hữu nghị lâu đời. Hai bên nhắm trọng tâm thúc đẩy các thỏa thuận kinh doanh và quốc phòng, gồm cả bàn về khả năng Nga bán tiêm kích tàng hình Su-57 và xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới tại Ấn Độ.
Cuộc hội đàm diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh thường niên của các nhà lãnh đạo BRICS tại thủ đô Ấn Độ, sự kiện có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng nhiều nhà lãnh đạo khác.
Cùng với Trung Quốc, Ấn Độ là một trong những khách hàng lớn nhất mua dầu của Nga. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal mới đây kêu gọi hai nước nâng kim ngạch thương mại song phương từ mức 60 tỷ USD mỗi năm lên 100 tỷ USD vào năm 2030.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ gặp nhau bên lề hội nghị BRICS lần này.
Nhóm BRICS gồm Brazil, Trung Quốc, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Nga, Ả rập Xê út, Nam Phi và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
Hội nghị thượng đỉnh BRICS đầu tiên được tổ chức tại Yekaterinburg, Nga vào năm 2009. Kể từ đó nhóm tiếp tục mở rộng và hiện có thêm 10 "quốc gia đối tác".
Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS lần này diễn ra trong 2 ngày 12 và 13-9, dự kiến tập trung vào các cuộc chiến tại Ukraine và Trung Đông, cũng như vấn đề dầu mỏ và thương mại toàn cầu.





