1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin "hối tiếc" vì không hành động sớm hơn tại Ukraine

Quốc Đạt

(Dân trí) - Nga lẽ ra phải bắt đầu các hành động chủ động ở Ukraine sớm hơn nhưng đã cố giải quyết xung đột một cách hòa bình, Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc trả lời phỏng vấn được đăng tải ngày 14/2.

Ông Putin hối tiếc vì không hành động sớm hơn tại Ukraine - 1

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

"Điều duy nhất chúng ta có thể hối tiếc là đã không bắt đầu các hành động chủ động sớm hơn vì tin rằng chúng ta đang làm việc với những người tử tế", Tổng thống Putin nói trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin của kênh Rossiya.

Ông Putin cho rằng các thỏa thuận mà Moscow và Kiev đã đạt được ở Istanbul có thể đã chấm dứt chiến sự ở Ukraine sớm hơn.

Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine từ ngày 24/2/2022. Hai nước khi đó tiến hành đàm phán nhiều vòng, trong đó bao gồm tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đều đi đến bế tắc.

Tổng thống Nga nhắc lại việc ông David Arakhamia - người đứng đầu đảng Đầy tớ của Nhân dân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - từng kể rằng Thủ tướng Anh khi ấy là ông Boris Johnson đã thuyết phục Kiev không ký thỏa thuận hòa bình với Nga sau cuộc đàm phán ở Istanbul vào cuối tháng 3/2022.

Khi ông Johnson thăm Kiev vào mùa xuân 2022, "đó là lúc ông ấy đưa ra lập trường rằng cần phải tiến hành chống Nga "đến người Ukraine cuối cùng" và gây ra thất bại chiến lược cho Nga", ông Putin nói.

Ông Johnson bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc "vô lý" trên, khẳng định mình không can thiệp vào quá trình hòa đàm giữa 2 nước. Cựu Thủ tướng Anh nói mình chỉ "bày tỏ lo ngại" về bản chất thỏa thuận, đồng thời cam kết dành cho Ukraine sự ủng hộ "1.000 %".

Theo Times, ông Arakhamia cũng cáo buộc Nga cố tình bóp méo lời của mình. Ông nói rằng phát biểu của ông Johnson được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang tham vấn với các đồng minh phương Tây về cách chống lại lực lượng Nga.

"Không có đề xuất hay thỏa thuận hòa bình nào khả thi vào tháng 2 hoặc tháng 3/2022", ông Arakhamia nhấn mạnh với Times.

Cho tới nay, Ukraine và Nga chưa có dấu hiệu sẵn sàng đàm phán để kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài gần 2 năm.

Theo TASS, Times