1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Macron: Châu Âu cần sẵn sàng cho kịch bản xung đột

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng châu Âu nên sẵn sàng cho một cuộc xung đột với lập luận, Nga sẽ chưa dừng lại nếu giành chiến thắng ở Ukraine.

Ông Macron: Châu Âu cần sẵn sàng cho kịch bản xung đột - 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: AFP).

"Nếu Nga thắng cuộc chiến này, uy tín của châu Âu sẽ giảm xuống bằng 0... Nếu cuộc chiến này lan ra khắp châu Âu, thì đó là do Nga. Nhưng nếu chúng ta lựa chọn yếu đuối, lựa chọn không đối phó, nghĩa là chúng ta đã lựa chọn thất bại. Và tôi không muốn điều đó", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình hôm 14/3.

Theo ông, điều quan trọng là châu Âu không tự đặt ra những giới hạn đỏ cho thấy sự yếu đuối trước Nga.

Cuối tháng trước, ông Macron từng gây tranh cãi với phát ngôn phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân vào Ukraine. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm qua, ông không nói cụ thể về kịch bản đưa quân vào Ukraine nếu xảy ra sẽ như thế nào. Tuy nhiên, ông khẳng định lực lượng Pháp sẽ không bao giờ chủ động tấn công Nga và rằng Pháp không muốn xung đột trực tiếp với Nga.

"Pháp là một lực lượng vì hòa bình. Tuy nhiên, ngày nay, để có được hòa bình ở Ukraine, chúng ta không được phép yếu đuối. Chúng ta phải nhìn nhận tình hình một cách sáng suốt và nói với quyết tâm, ý chí mạnh mẽ và lòng dũng cảm rằng chúng ta sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện có sẵn để đạt được mục tiêu của mình, đó là Nga sẽ không giành chiến thắng", ông Macron nhấn mạnh.

Theo ông, Ukraine đang ở trong tình thế khó khăn vì vậy họ cần sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ các đồng minh.

Ông chỉ trích lãnh đạo các đảng đối lập ở Pháp: "Hiện giờ, quyết định bỏ phiếu chống hoặc phiếu trắng đối với dự luật hỗ trợ Ukraine nghĩa là không lựa chọn hòa bình, là lựa chọn thất bại".

Đảng đối lập chính của ông Macron, đảng cực hữu của bà Marine Le Pen, đã bỏ phiếu trắng tại quốc hội trong cuộc bỏ phiếu hồi đầu tuần về một hiệp ước an ninh mà Pháp đã ký với Ukraine. Trong khi đó, đảng cánh tả France Unbowed bỏ phiếu chống hiệp định này.

Theo Reuters