1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cha con ông Kim Jong-un bị nghi từng dùng hộ chiếu Brazil để ra nước ngoài

(Dân trí) - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cha ông, cố lãnh đạo Kim Jong-il, có thể đã dùng hộ chiếu Brazil để xin thị thực đi các nước phương Tây vào những năm 1990, Reuters dẫn nguồn tin an ninh châu Âu cho biết ngày 27/2.


Bản sao hộ chiếu của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cố lãnh đạo Kim Jong-il (Ảnh: Reuters)

Bản sao hộ chiếu của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cố lãnh đạo Kim Jong-il (Ảnh: Reuters)

Reuters ngày 27/2 đăng hình ảnh hai cuốn hộ chiếu được cho là của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cố lãnh đạo Kim Jong-il. Những hình ảnh này chưa từng công bố trước đó.

“Họ dùng các hộ chiếu Brazil với ảnh chân dung rõ ràng của ông Kim Jong-un và Kim Jong-il với mục đích xin thị thực từ các đại sứ quán nước ngoài”, Reuters dẫn một nguồn tin an ninh phương Tây giấu tên cho biết.

Nguồn tin này cho biết thêm: “Điều này cho thấy mong muốn ra nước ngoài của họ và những nỗ lực của gia đình lãnh đạo Triều Tiên nhằm mở đường thoát hiểm".

Hiện đại sứ quán Triều Tiên ở Brazil chưa đưa ra bình luận. Trong khi đó Bộ Ngoại giao Brazil cho biết sẽ điều tra về vấn đề này.

Bốn nguồn tin an ninh khác của châu Âu xác nhận hai hộ chiếu Brazil mang ảnh chân dung của ông Kim Jong-il và Kim Jong-un lấy tên là Josef Pwag (sinh ngày 1/2/1983) và Ijong Tchoi (sinh ngày 4/4/1940) từng được dùng để xin thị thực vào ít nhất 2 quốc gia phương Tây. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các thị thực này có được cấp hay không.

Nguồn tin cho biết, các hộ chiếu trên có thể được dùng để nhập cảnh Brazil, Nhật Bản và Hong Kong.

Báo Yomiuri Shimbun của Nhật từng đưa tin năm 2011 rằng, ông Kim Jong-un đã tới Tokyo khi còn nhỏ và dùng hộ chiếu Brazil năm 1991 - thời điểm trước ngày cấp ghi trong hai hộ chiếu nêu trên là 26/2/1996.

Minh Phương

Tổng hợp