1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Hun Sen nêu 4 lý do từ chức, tin tưởng con trai sẽ kế nhiệm

Minh Phương

(Dân trí) - Một trong 4 lý do để Thủ tướng Campuchia Hun Sen từ chức là tâm thế sẵn sàng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đất nước của thế hệ trẻ.

Ông Hun Sen nêu 4 lý do từ chức, tin tưởng con trai sẽ kế nhiệm - 1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (Ảnh: Khmer Times).

Phát biểu tại lễ khánh thành đường vành đai thứ ba nối thủ đô Phnom Penh với tỉnh Kandal ngày 3/8, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã nêu ra 4 lý do khiến ông quyết định từ chức sau nhiều năm lãnh đạo đất nước.

Thứ nhất, việc chuyển giao quyền lực cho thế hệ trẻ hiện ổn định và an toàn. Thứ hai, thế hệ trẻ cho thấy tâm thế sẵn sàng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo. Thứ ba, dù từ chức thủ tướng, ông Hun Sen vẫn lãnh đạo đảng Nhân dân Campuchia (CPP). Cuối cùng, đa số phiếu bầu ủng hộ tướng Hun Manet làm tân thủ tướng.

Hồi cuối tháng 7, ông Hun Sen từng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải "thay máu" nội các để giải quyết các công việc của chính phủ. Ông cũng khuyến khích các quan chức trong độ tuổi 70-80 tiếp tục cố vấn cho thế hệ kế nhiệm.

Nói về kế hoạch sau khi rời nhiệm sở, ông cho biết: "Tôi sẽ tiếp tục là Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia và thành viên quốc hội. Ngoài ra, Quốc vương sẽ chỉ định tôi là Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Campuchia sau khi tôi rời Hội đồng Bộ trưởng".

Với vai trò lãnh đạo CPP, ông Hun Sen cho biết ông sẽ đề cử con trai Hun Manet cho chức vụ thủ tướng nhiệm kỳ mới và đề nghị Quốc vương Norodom Sihamoni công bố Sắc lệnh Hoàng gia và chính thức bổ nhiệm ông Hun Manet làm thủ tướng vào ngày 7/8.

Ông Hun Sen cam kết sẽ không can thiệp vào các vấn đề của thủ tướng và chính phủ mới.

Ông nói, kết quả tổng tuyển cử, trong đó CPP giành 82% số phiếu, cho thấy sự tin tưởng của nhân dân Campuchia dành cho đảng của ông cũng như cho ông và người kế nhiệm tiềm năng Hun Manet.

"Thứ nhất, người dân Campuchia tin tưởng vào CPP, vào kinh nghiệm lãnh đạo của chúng tôi. Thứ hai, họ tin tưởng Hun Sen. Thứ ba, họ tin tưởng Hun Manet là người kế nhiệm tôi. Phe đối lập nên hiểu rõ những thông điệp này của người dân", Thủ tướng Hun Sun nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm, nếu số phiếu ủng hộ CPP dưới 74%, hay thấp hơn kết quả năm 2018, ông sẽ không từ chức bởi lúc đó ông cần nỗ lực để cải thiện tình hình. Tuy nhiên, kết quả trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua cho thấy người dân ủng hộ tướng Hun Manet trở thành tân thủ tướng.

Mặt khác, ông nói sẵn sàng quay trở lại đảm nhiệm vai trò này nếu nhận thấy con trai Hun Manet gặp nguy hiểm đến tính mạng. "Nếu Hun Manet gặp nguy hiểm đến tính mạng, tôi sẽ trở lại làm thủ tướng một thời gian. Sau đó tôi sẽ quyết định ai có thể đảm đương vai trò này", ông cho hay.

Ông Hun Manet, 46 tuổi, là con trai cả của Thủ tướng Hun Sen. Ông hiện giữ chức vụ Phó tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) kiêm Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCA). Ông là người đứng đầu Lực lượng đặc biệt chống khủng bố quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng Campuchia. Ngày 17/3, ông được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thăng hàm đại tướng.

Hồi đầu tháng 4, ông Hun Manet được đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đề cử làm ứng cử viên nghị sĩ quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử ngày 23/7.

Theo Khmer Times