1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Gorbachev cảnh báo thế giới đang gặp “nguy hiểm lớn”

(Dân trí) - Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ rằng, căng thẳng hiện thời giữa Nga và phương Tây đang khiến thế giới “gặp nguy hiểm lớn” do mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân.

Ông Gorbachev cảnh báo thế giới đang gặp “nguy hiểm lớn”

Phóng viên của hãng tin BBC đã có cuộc phỏng vấn với ông Gorbachev xung quanh những căng thẳng lâu nay giữa Nga và phương Tây.

Trong cuộc phỏng vấn đăng tải ngày 4/11, ông Gorbachev bày tỏ lo ngại về sự tái diễn của một cuộc chạy đua vũ trang sau khi Mỹ và Nga gần đây rút khỏi một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân.

 Nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên bang Xô Viết cũng kêu gọi tất cả các quốc gia tuyên bố rằng vũ khí hạt nhân cần bị phá hủy.

Video: BBC

Việt hóa: An Bình - Ngọc Diệp