1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Duterte nói con gái sẽ tranh cử tổng thống

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, con gái ông, Sara Duterte-Carpio, sẽ tranh cử tổng thống vào năm sau. Xác nhận được đưa ra ngay sau khi ông bất ngờ tuyên bố sẽ từ giã chính trường.

Ông Duterte nói con gái sẽ tranh cử tổng thống - 1

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và con gái (Ảnh: Reuters.)

Trả lời phỏng vấn hãng tin ABS-CBN hôm 2/10, Tổng thống Philippines Duterte đã xác nhận việc con gái Sara Duterte-Carpio sẽ tranh cử tổng thống vào năm sau, trong khi trợ lý thân cận của ông, Thượng nghị sĩ Christopher Bong Go, sẽ liên danh tranh cử chức phó tổng thống.

"Đúng, đó sẽ là Sara và ông Go", Tổng thống Duterte nói khi được hỏi liệu con gái và trợ lý thân cận của ông sẽ tranh cử vào năm sau không. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc khi nào con gái Sara sẽ nộp đơn tranh cử tổng thống, ông Duterte nói: "Tôi thực sự không rõ".

Khi được hỏi về thực hư kế hoạch tranh cử tổng thống của bà Sara, người phát ngôn của bà nói: "Những gì tôi được biết cũng chỉ là thông tin trên truyền thông địa phương. Chúng tôi không có bình luận nào về vấn đề này". Thượng nghị sĩ Bong Go hiện cũng chưa đưa ra bình luận.

Bà Sara Duterte-Carpio, 43 tuổi, hiện là thị trưởng của Davao, thành phố lớn thứ 3 Philippines. Bà đã nộp đơn tái tranh cử chức thị trưởng và từng tuyên bố không có ý định tranh cử tổng thống vào năm sau. Tuy vậy, theo các nhà phân tích chính trị, vẫn có thể có những thay đổi vào phút chót và bà Sara có thể dùng lại kế sách của cha mình. Năm 2015, ông Duterte từng tham gia cuộc chạy đua tranh chức tổng thống "những phút cuối" và giành chiến thắng cách biệt lớn.

Những thông tin trên được đưa ra hôm 2/10 ngay sau khi ông Duterte bất ngờ tuyên bố sẽ rời chính trường vào năm sau khi nhiệm kỳ tổng thống kết thúc. Tuyên bố của ông Duterte khá bất ngờ vì hôm 24/8, đảng PDP-Laban thông báo, ông Duterte đã đồng ý trở thành ứng viên phó tổng thống của đảng này trong cuộc bầu cử năm 2022.

Theo luật Philippines, một công dân chỉ được làm tổng thống tối đa một nhiệm kỳ 6 năm, và nhiệm kỳ của ông Duterte dự kiến sẽ kết thúc vào giữa năm sau. Ngoài ra, luật của quốc gia Đông Nam Á quy định rằng phó tổng thống sẽ được bầu cử riêng rẽ với tổng thống.

Các ứng cử viên tổng thống có thể đăng ký trước thời hạn 8/10, nhưng việc rút lui hoặc thay thế được phép thực hiện trước hạn chót 15/11. Ông Duterte và con gái Sara thuộc hai đảng khác nhau. Đảng của ông Duterte hiện chưa đề cử ứng viên tổng thống.

Giới quan sát cho rằng, việc ông Duterte bất ngờ tuyên bố sẽ từ giã chính trường có thể là nhằm mở đường cho con gái tranh cử. Mặc dù tuyên bố không có ý định tranh cử tổng thống vào năm sau, nhưng bà Sara vẫn được coi là ứng viên sáng giá cho chức vụ này theo các cuộc thăm dò dư luận. Giáo sư về khoa học chính trị Temario Rivera cho rằng, tuy bà Sara có triển vọng, nhưng nếu liên danh tranh cử với Thượng nghị sĩ Bong Go - người nhận được ít sự ủng hộ - sẽ khiến liên danh tranh cử này "suy yếu".