1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden không quan tâm việc ông Trump dự lễ nhậm chức

Thành Đạt

(Dân trí) - Ông Joe Biden nói rằng ông không quan tâm tới việc Tổng thống Donald Trump có tới dự lễ nhậm chức của ông vào tháng 1 năm sau hay không.

Ông Biden không quan tâm việc ông Trump dự lễ nhậm chức - 1

Ông Joe Biden phát biểu tại Delaware ngày 25/11. (Ảnh: Reuters)

"Việc đó (dự lễ nhậm chức) chỉ có quan trọng theo một nghĩa thôi. Việc đó không quan trọng với cá nhân tôi, mà quan trọng theo nghĩa là, sau tất cả những hỗn loạn mà ông ấy tạo ra, vẫn có sự chuyển giao quyền lực trong hòa bình, khi các đảng cạnh tranh vẫn có thể đứng cạnh nhau, bắt tay nhau và tiếp tục công việc của mình", ông Joe Biden trả lời trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 3/12 khi được hỏi liệu ông có nghĩ sự hiện diện của Tổng thống Donald Trump tại lễ nhậm chức có ý nghĩa quan trọng với tổng thống đắc cử hay không.

"Việc ông ấy có tham gia hay không hoàn toàn là quyết định của ông ấy và không ảnh hưởng đến tôi. Nhưng tôi nghĩ đây là điều nên làm vì đất nước này", ông Biden cho biết.

Tổng thống Trump cho đến nay vẫn chưa lên tiếng về việc tham dự lễ nhậm chức của ông Biden, dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm sau. Tổng thống đương nhiệm vẫn chưa chính thức thừa nhận thất bại trước đối thủ và tiếp tục cáo buộc gian lận bầu cử trên diện rộng, dù không đưa ra bằng chứng.

Trang tin Daily Beast tuần này dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết ông Trump dường như đang xem xét phương án tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024 vào thời điểm ông Biden nhậm chức.

Theo các nguồn tin, ông Trump dường như đang thảo luận chi tiết về phương án tái tranh cử 4 năm tới với các cố vấn thân cận. Hai nguồn tin nói rằng nếu các nỗ lực pháp lý mà ông Trump đang theo đuổi không lật ngược được kết quả bầu cử, ông Trump muốn tổ chức một sự kiện liên quan tới chiến dịch tranh cử năm 2024 trong tuần lễ ông Biden dự kiến chính thức tiếp quản Nhà Trắng, và nó có thể rơi vào đúng ngày nhậm chức của ông Biden.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, tuần này nói rằng sẽ tốt cho nước Mỹ nếu ông Trump tham dự lễ nhậm chức của ông Biden.

"Nếu cuối cùng ông Biden thắng thì tôi nghĩ điều đó sẽ tốt thôi. Tốt cho đất nước và cả ông Trump nữa", Thượng nghị sĩ Graham nói.

Theo quy định, Tổng thống mới của Mỹ sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 và chính thức tiếp quản Nhà Trắng vào trưa cùng ngày. Đây cũng là thời điểm tổng thống mãn nhiệm và gia đình phải rời khỏi Nhà Trắng.

Nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa chúc mừng ông Biden

Ông Biden ngày 3/12 cho biết ông đã nhận được các cuộc gọi riêng từ một số thượng sĩ Cộng hòa để chúc mừng ông chiến thắng cuộc bầu cử năm nay. Trước đó, phần lớn họ không công khai thừa nhận chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ.

"Tôi nói rằng đó là sự lịch thiệp. Nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm đã gọi riêng cho tôi và chúc mừng tôi. Tôi hiểu tình cảnh của họ. Cho tới khi đại cử tri bỏ phiếu để quyết định rõ ràng cuộc bầu cử, họ vẫn bị đặt vào tình thế rất khó khăn", ông Biden nói.

Theo Hill, ông Biden không nêu cụ thể thượng nghị sĩ Cộng hòa nào đã gọi điện chúc mừng ông. Trước đó, các thượng nghị sĩ Mitt Romney (bang Utah), Lisa Murkowski (bang Alaska), Susan Collins (bang Maine), Ben Sasse (bang Nebraska) đã công khai chúc mừng ứng viên đảng Dân chủ.

Bình luận của ông Biden được đưa ra khi một số đảng viên Cộng hòa vẫn chưa thừa nhận chiến thắng của ông. Thay vào đó, họ vẫn ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong việc đưa ra những cáo buộc gian lận bầu cử.

Tổng thống Trump vẫn đang tiếp tục theo đuổi các vụ kiện liên quan đến kết quả bầu cử, đồng thời vận động cho cuộc chạy đua vào Thượng viện của đảng Cộng hòa.