1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden công bố chiến lược tranh cử tổng thống 2024

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt cược vào chiến lược phục hồi nền kinh tế mang tên "Bidenomics" trong cuộc đua tái tranh cử.

Ông Biden công bố chiến lược tranh cử tổng thống 2024 - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Olivia Dalton ngày 27/6 cho biết, chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden vào năm 2024 có tên Bidenomics, một chiến lược lấy kinh tế làm trọng tâm. Ông Biden dự kiến sẽ có bài phát biểu giới thiệu về Bidenomics tại bang Chicago vào hôm nay.

Đây là một phần trong nỗ lực của ông Biden nhằm thuyết phục cử tri rằng kinh tế Mỹ sẽ không suy thoái, mà sẽ thực sự khởi sắc nhờ sự lãnh đạo của ông.

Theo một số nguồn tin, với kế hoạch Bidenomics, ông Biden sẽ kéo dài các chương trình chi tiêu khổng lồ của chính phủ Mỹ vốn được ban hành trong nhiệm kỳ của ông. Điều này được cho là sẽ giúp tái xây dựng năng lực sản xuất của Mỹ và hỗ trợ người dân ở tầng lớp trung lưu.

Tổng thống đang đặt cược rằng các khoản đầu tư có mục tiêu của chính phủ có thể thúc đẩy nền kinh tế phát triển và giúp đỡ người lao động.

Bà Dalton khẳng định, người Mỹ sẽ cảm nhận được sự khác biệt khi các dự án được tài trợ bởi các chương trình do Tổng thống Biden đề xuất đi vào hoạt động.

Bà cũng cho biết, ông Biden tin rằng "nền kinh tế sẽ phát triển khi chúng ta phát triển tầng lớp trung lưu". Ngoài ra, nếu hiệu quả, các kế hoạch này sẽ giúp đảng Dân chủ giành được sự ủng hộ ở các bang dao động.

Hồi tháng 4, ông Biden, 80 tuổi, tuyên bố sẽ tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Trong bối cảnh, nền kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 và tiếp đó là lạm phát, vấn đề chuỗi cung, Tổng thống Biden đối mặt không ít thách thức trong việc thuyết phục cử tri Mỹ rằng ông đang làm rất tốt.

Theo một khảo sát hồi tháng 5 của ABC News và Washington Post, người tiền nhiệm Donald Trump được đánh giá cao hơn ông Biden về khả năng điều hành nền kinh tế.

Theo Reuters