1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Omicron lây lan như "cháy rừng", nhiều nước tăng kỷ lục ca Covid-19

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các quốc gia ở nhiều châu lục trên thế giới ghi nhận số ca Covid-19 tăng kỷ lục, trong bối cảnh siêu biến chủng Omicron đang lây lan với tốc độ chóng mặt.

Omicron lây lan như cháy rừng, nhiều nước tăng kỷ lục ca Covid-19 - 1

Covid-19 đang lây lan dữ dội ở nhiều nơi trên thế giới (Ảnh: Reuters).

Theo Guardian, siêu biến chủng Omicron đang lây lan mạnh tại nhiều khu vực trên thế giới, khi hàng loạt quốc gia đang chứng kiến các kỷ lục về ca bệnh bị phá vỡ.

Đan Mạch ghi nhận số ca Covid-19 tăng kỷ lục lên 38.759 trường hợp/ngày hôm 19/1, mức tăng 37% so với 2 tuần trước. Báo Copenhagen Post cho biết, nếu Đan Mạch có dân số bằng nước Anh, thì con số này có thể tương đương là 420.000 ca nhiễm mới trong một ngày. Từ đầu tuần, Đan Mạch đã chấm dứt các lệnh hạn chế sau một tháng ban hành nhằm kiểm soát tốc độ lây lan của Omicron.

Đức ngày 19/1 ghi nhận 112.323 ca Covid-19 mới, đánh dấu lần đầu tiên vượt qua mốc 100.000 ca/ngày kể từ khi đại dịch bùng phát. Giới chức Đức cảnh báo, tình hình ca bệnh tăng vọt như hiện tại là đáng lo ngại và có thể gây ra gánh nặng lên các cơ sở y tế. Họ cũng cho rằng, lệnh bắt buộc tiêm chủng có thể sẽ cần được áp dụng để Đức có thể đi trước nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm mới.

Bulgaria ghi nhận số ca tăng kỷ lục, 11.181 ca/ngày, tăng vọt 65% so với con số 6.766 ca ghi nhận 2 tuần trước. Trong khi đó, Pháp có ngày thứ 2 liên tiếp ghi nhận trên 400.000 ca Covid-19 mới, con số đáng báo động, trong khi số bệnh nhân hiện đang nhập viện tăng mạnh lên 25.000 người.

Slovenia ghi nhận 12.285 ca Covid-19 mới, Croatia có 16.017 trường hợp mắc bệnh hôm 19/1, các chỉ số đều phá kỷ lục trước đó.  

Tại châu Mỹ, Brazil ngày thứ 2 liên tiếp phá kỷ lục ca nhiễm mới, đạt mốc 204.854 ca hôm 19/1. Kỷ lục trước đó là 137.103 ca ghi nhận hôm 18/1.

Ở châu Á, sau một thời gian dịch bệnh có dấu hiệu lắng xuống, Nhật Bản ngày 19/1 đã ghi nhận số ca Covid-19 kỷ lục, đạt mốc 41.485 ca, vượt qua chỉ số 32.195 ghi nhận chỉ một ngày trước đó.

Tại nhiều điểm nóng khác trên thế giới, số ca bệnh đều tăng khi Omicron lây lan mạnh trong cộng đồng. Dù biến chủng này được xem là có độc lực không mạnh bằng các chủng trước nhưng các chuyên gia cảnh báo việc nó lây lan ồ ạt trên quy mô lớn vẫn rất nguy hiểm vì có nguy cơ làm cơ sở y tế quá tải.

Séc ngày 19/1 đã xóa bỏ lệnh tiêm chủng bắt buộc với một số nhóm nghề và người trên 60 tuổi để tránh "làm sâu sắc thêm các chia rẽ trong xã hội". Chính phủ mới của nước này khẳng định vaccine là cách tốt nhất để ngăn Covid-19 nhưng họ muốn xoa dịu căng thẳng tại quốc gia Đông Âu.

Cuối năm ngoái, chính phủ tiền nhiệm của Séc ban hành lệnh tiêm chủng bắt buộc từ tháng 3/2022 với các nhân viên bệnh viện, nhà dưỡng lão, cảnh sát, quân nhân và một số ngành nghề, cũng như những người trên 60 tuổi. Động thái này đã gây tranh cãi và dẫn tới biểu tình.

Động thái bỏ lệnh tiêm chủng của Séc diễn ra trong bối cảnh ngày 18/1 nước này ghi nhận 28.469 ca Covid-19 mới, con số cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát và tăng hơn gấp đôi so với một tuần trước đó.

Trong khi đó, Anh tuyên bố tuần tới họ sẽ chấm dứt toàn bộ các biện pháp ban hành trước đó để chống Omicron. Diễn biến này khiến một số người lo ngại trước sự lây lan nguy hiểm của Omicron trong thời gian qua.

Theo www.theguardian.com