1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama sẽ thăm khu phi quân sự liên Triều

(Dân trí) - Trong động thái gia tăng áp lực với Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Obama dự kiến sẽ thăm Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ở phía biên giới Hàn Quốc vào chủ nhật tới, trước khi tham dự hội nghị thưởng đỉnh hạt nhân tại Seoul.

 

Obama sẽ thăm khu phi quân sự liên Triều


Chuyến thăm tới khu biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới sẽ là chỉ dấu mạnh mẽ cho thấy sự ủng hộ của ông Obama đối với Hàn Quốc, Nhà Trắng hôm qua cho biết. Chuyến thăm sẽ gửi thông điệp tới Triều Tiên khi Washington đang vận động quốc tế đưa bàn đàm phán giải giáp hạt nhân đã bị ngưng trệ trở lại đúng hướng.

 

Triều Tiên sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân ở Seoul, nơi ông Obama sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và sẽ kêu gọi ông dùng ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng.

 

“Chúng tôi thực sự mong muốn và đề xuất Trung Quốc sẽ dùng hết mọi phương tiện quyền lực của mình để gây ảnh hưởng đến những quyết định ở Triều Tiên”, Daniel Russel, giám đốc an ninh quốc gia phụ trách châu Á của Nhà Trắng cho biết.

 

Triều Tiên đã hai lần thử hạt nhân và Mỹ cho rằng chương trình tên lửa đạn đạo tầm xa của nước này đang tiến triển rất nhanh.

 

Trong khi giới chuyên gia nghi ngờ Triều Tiên có khả năng thu nhỏ bom hạt nhân để đặt trên đầu đạn thì năm ngoái Washington cảnh báo lục địa chính của Mỹ có thể nằm dưới tầm ngắm của tên lửa Triều Tiên trong vòng 5 năm nữa.

 

Chuyến thăm của ông Obama tới khu DMZ, khu chia cắt bán đảo Triều Tiên trong cuộc chiến 1950-1953, cũng được Nhà Trắng xem là cơ hội để ông cảm ơn một số binh sỹ trong tổng số hơn 20.000 binh sỹ Mỹ hiện đồn trú ở Hàn Quốc.

 

Bắc Kinh, đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên, mới đây cũng bày tỏ lo ngại về kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên. Tuyên bố về kế hoạch phóng của Triều Tiên đã đẩy căng thẳng khu vực tăng cao trước thời điểm diễn ra hội nghị an ninh năng lượng hạt nhân từ 26-27/3, hội nghị tập trung vào giảm nguy cơ khủng bố hạt nhân.

 

Bên lề Hội nghị ông Obama dự kiến gặp Tổng thống Nga Medvedev, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak để tìm cách ngừng vụ phóng của Triều Tiên và chương trình hạt nhân của nước này.

 

Ngoài ra, ông cũng sẽ thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, ông Medvedev về nỗ lực mới nhất của các cường quốc thế giới nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran.

 

Vũ Quý

Theo Reuters