1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama đảo ngược quyết định công bố ảnh ngược đãi tù nhân

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thay đổi hoàn toàn quyết định về việc công bố các bức ảnh liên quan đến tù nhân bị ngược đãi với lý do hành động này có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của binh lính Mỹ cũng như “châm ngòi cho quan điểm chống Mỹ”.

Obama đảo ngược quyết định công bố ảnh ngược đãi tù nhân   - 1
Ông Obama từng tuyên bố sẽ công bố 2.000 bức ảnh được chụp trong khoảng thời gian từ 2001 đến 2006 tại các nhà tù của Mỹ ở Iraq và Afghanistan trước ngày 28/5 tới, theo yêu cầu của Hiệp hội Tự do nhân quyền Mỹ (ACLU). Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, ông cho rằng cần thay đổi.

 

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng những bức ảnh đã được yêu cầu công bố trong trường hợp này sẽ không gây ra xúc động thái quá, đặc biệt là khi so sánh với những hình ảnh mà chúng ta nhớ lại từ nhà tù Abu Ghraib”, Tổng thống Mỹ nói. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định việc công khai những bức ảnh này sẽ không mang lại thêm bất kỳ lợi ích gì cho các cuộc điều tra đang được tiến hành về vấn đề ngược đãi tù nhân, trong khi có thể đẩy các cuộc điều tra trong tương lai vào rủi ro.

 

“Thực ra, tôi cho rằng hậu quả trực tiếp nhất của việc công bố chúng sẽ là thổi bùng thêm quan điểm chống Mỹ và đẩy quân đội chúng ta đến chỗ nguy hiểm hơn. Tôi sợ rằng việc công khai những bức ảnh này có thể gây tác động tai hại đối với công cuộc điều tra trong tương lai đối với những cáo buộc ngược đãi tù nhân”.

 

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết Tổng thống đã gặp nhóm cố vẫn pháp luật của ông từ tuần trước, “vì ông không cảm thấy thoải mới với việc công bố những bức ảnh này”. Nhóm cố vấn đã phản đối ý định công bố các hình ảnh ngược đãi tù nhân.

 

Ông Gibbs cho rằng quyết định mới của ông Obama không chịu áp lực từ phía quân đội. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates lại loan báo chính những mối quan ngại từ đội ngũ các nhà cầm quân hàng đầu của Mỹ đã ảnh hưởng đến quyết định của tổng thống.

 

Ông Gates là người phản đối việc công khai những chi tiết cách thức thẩm vấn và những bức ảnh đối xử với tù nhân, lo ngại nó có thể tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội chống lại binh lính Mỹ ở hai chiến trường Iraq và Afghanistan.

 

Những bức ảnh này liên quan đến hơn 400 trường hợp tù nhân bị ngược đãi. Trong đó có cảnh một tù nhân bị cai ngục ép vào tường rồi dùng cán chổi chọc vào “vùng kín”, hoặc các lính nữ đứng chụp ảnh cùng các nam tù nhân bị còng, chụp mũ và không một mảnh vải che thân.

 

Quyết định cũ của ông Obama cũng đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Leon Panetta và John Brennan, một cựu quan chức cấp cao của CIA. Lý do mà hai người này đưa ra là chúng sẽ gây ra làn sóng phản đối Mỹ và vi phạm các giao ước của Mỹ đối với tù nhân theo Hiệp định Geneva.

 

Chính quyền của Obama ngày 16/4 từng công bố tài liệu ghi lại những biện pháp thẩm vấn hà khắc mà CIA áp dụng đối với nghi can khủng bố dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush.

 

Nhật Mai

Theo CNN, Reuters