1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nước sôi biến thành băng trong tích tắc

(Dân trí) - Miền đông bắc nước Mỹ đang hứng chịu đợt rét tồi tệ nhất trong 20 năm qua, khiến nhiều khu vực bị tê liệt. Thời tiết lạnh tới nỗi nước sôi cũng có thể bị đông cứng thành băng chỉ trong tích tắc.

Nhà khí tượng Eric Holthaus làm thí nghiệm ngoài trời.

Nhà khí tượng Eric Holthaus làm thí nghiệm ngoài trời.

Nhà khí tượng Eric Holthaus tại bang Wisconsin đã làm một thí nghiệm để chứng tỏ nhiệt độ xuống thấp kỷ lục.

Trong đoạn video được tải lên mạng, ông Holthaus đã mang một chảo nước sôi ra ngoài trời khi nhiệt độ ngoài trời rơi xuống mức -30 C. Kết quả là nước đã đóng băng chỉ trong tích tắc sau khi bị hắt lên.

Đoạn video được quay ngày 6/1 tại Viroqua, bang Wisconsin.
 
Miền đông bắc nước Mỹ đang hứng chịu thời tiết giá rét kỷ lục, khi nhiệt độ có nơi xuống tới mức -40 độ C. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng liên quan tới đợt lạnh tồi tệ này.
 
Tuyết rơi dày đặc đã khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn và làm tê liệt giao không. Chỉ riêng trong ngày 7/1, hơn 2.500 chuyến bay đã bị hủy bỏ trên khắp nước Mỹ do tuyết rơi dày.
 
Xem video:
 

An Bình