1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Núi lửa Tonga phun trào tương đương vụ thử hạt nhân mạnh nhất của Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Các nhà khoa học tính toán, vụ phun trào năm 2022 của núi lửa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai đã giải phóng năng lượng gấp 1.000 lần so với quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, Nhật Bản.

Núi lửa Tonga phun trào tương đương vụ thử hạt nhân mạnh nhất của Mỹ - 1

Vụ phun trào núi lửa ở Thái Bình Dương được vệ tinh ghi lại hôm 15/1 (Ảnh: AFP).

Các nhà nghiên cứu tiết lộ, sự kiện phun trào núi lửa khổng lồ dưới biển ở Tonga năm ngoái có cường độ tương đương với vụ nổ hạt nhân mạnh nhất của Mỹ.

Dựa vào lời kể của nhân chứng, cùng với dữ liệu từ máy đo thủy triều, vệ tinh, bằng chứng về cửa sổ bị vỡ và các nguồn khác, các nhà khoa học tính toán mức độ của vụ phun trào của núi lửa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, xảy ra vào ngày 15/1/2022.

Theo đó, vụ phun trào này có thể diễn ra theo 5 đợt, với đợt cuối cùng giải phóng năng lượng tương đương khoảng 15 megaton TNT. Năng lượng đó mạnh hơn khoảng 1.000 lần so với bom nguyên tử thả xuống thành phố Hiroshima năm 1945. Nói cách khác, vụ phun trào này tương đương với quả bom hạt nhân mạnh nhất từng được Mỹ thử nghiệm: bom Castle Bravo được kích nổ tại Đảo san hô Bikini năm 1954.

Nhóm nghiên cứu tại các tổ chức ở Mỹ và New Zealand nói thêm rằng sự kiện núi lửa phun trào này gây ra các cột khói khổng lồ bị đẩy vào tầng bình lưu, tạo ra tiếng nổ siêu thanh và là nguyên nhân chính dẫn tới trận sóng thần sau đó.

Mô phỏng trên máy tính cho thấy, bờ biển phía tây của đảo Tofua đã trải qua những đợt sóng cao tới 45m.

Theo Guardian