1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nửa triệu quân NATO sẵn sàng cao độ đề phòng xung đột với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - NATO nâng mức độ sẵn sàng của khoảng 500.000 quân trong bối cảnh căng thẳng với Nga leo thang.

Nửa triệu quân NATO sẵn sàng cao độ đề phòng xung đột với Nga - 1

Một cuộc tập trận của NATO ở vùng Baltic hồi tháng 6 (Ảnh: Hải quân Mỹ).

"Kể từ năm 2014, NATO đã trải qua sự chuyển đổi quan trọng nhất trong hệ thống phòng thủ tập thể. Chúng tôi đã triển khai các kế hoạch phòng thủ toàn diện nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, với hơn 500.000 binh sĩ đang trong tình trạng sẵn sàng cao độ", người phát ngôn của NATO Farah Dakhlallah ngày 22/7 chia sẻ.

NATO đang tìm cách tăng cường sự chuẩn bị cả về thực tế lẫn nhận thức trước mối đe dọa tiềm tàng từ Nga trong bối cảnh căng thẳng giữa liên minh và Moscow leo thang. Một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Vladimir Putin thậm chí nói rằng cuộc chiến ở Ukraine không phải giữa Nga và Ukraine mà giữa Nga và cả phương Tây.

Một số quốc gia đồng minh NATO đang xem xét áp dụng lại nghĩa vụ quân sự bắt buộc, trong khi một nhóm nước, bao gồm một số quốc gia giáp ranh với Nga, đang mở rộng tuyển quân, tăng cường đào tạo và xây dựng kho dự trữ thiết bị.

"Khoảng 1/3 thành viên NATO phải thực hiện một số hình thức nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Một số đồng minh đang cân nhắc việc bắt buộc nhập ngũ. Tuy nhiên, với tư cách là một liên minh, chúng tôi không quy định nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Điều quan trọng là các đồng minh tiếp tục có lực lượng vũ trang đủ năng lực để bảo vệ lãnh thổ và người dân", bà Dakhlallah nói.

NATO đã phải vật lộn để huy động nguồn lực quân sự và công nghiệp quốc phòng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022. Cuộc chiến tiêu hao đã bộc lộ những hạn chế của NATO khi các thành viên chật vật tìm cách đáp ứng nhu cầu cho lực lượng vũ trang Kiev.

Việc thiếu các hệ thống phòng không và đạn pháo là những điểm yếu đặc biệt đối với NATO trong khi Ukraine ngày càng trở nên phụ thuộc vào sự hậu thuẫn của phương Tây.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO trong tháng này, tất cả 32 thành viên của liên minh tái cam kết mở rộng viện trợ cho Ukraine và tăng cường khả năng sẵn sàng quân sự của chính họ. Tuy nhiên, các cuộc bầu cử quan trọng ở châu Âu và Mỹ trong năm nay có nguy cơ làm chệch hướng, hoặc ít nhất là làm chậm lại các hành động tập thể của NATO.

Theo Newsweek