1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nữ phi công Ảrập chỉ huy phi đội không kích IS

(Dân trí) - Thật bất ngờ khi chỉ huy của phi đội Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất tham gia các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” IS ở Syria lại là một phụ nữ.<br><a href='http://dantri.com.vn/the-gioi/con-trai-thai-tu-arap-bi-doa-giet-vi-tham-gia-khong-kich-is-947673.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Con trai Thái tử Ảrập bị dọa giết vì tham gia không kích IS</b></a>

Mariam al-Mansouri là chỉ huy phi đội không kích IS của UAE.

Mariam al-Mansouri là chỉ huy phi đội không kích IS của UAE.

Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, thiếu tá Mariam al-Mansouri,Ƞ35 tuổi, đã “dẫn dắt phi đội” chiến đấu cơ của Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) tham gia vào các cuộc không khích hôm thứ ba vừa qua nhằm vào phiến quân IS.

Tuy nhiên, UAE không chính thức xác nhận có nữ phi công tham gia ɶào phi đội không kích trên.

Thiếu tá Mansouri được cho là nữ phi công lái chiến đấu cơ đầu tiên của UAE. Cô tốt nghiệp trường không quân Khalifa bin Zayed ở Abu Dhabi từ năm 2007 và là một phi công kỳ cựu lái chiến đấu cơ F-16.

<ɰ align="center">
Mariam al-Mansouri và các đồng nghiệp trong bức ảnh năm 2013.

Mariam al-Mansoɵri và các đồng nghiệp trong bức ảnh năm 2013.

Washington cho biết UAE, Ảrập Xê-út, Bahrain và Jordan đã tham gia cùng Mỹ không kích IS, nhóm đã chiếm nhiều vùng rộng lớn ở Iraq và miền bắc Syria.

Hôm thứȠtư vừa qua Ảrập Xê-út cũng đăng tải ảnh 8 phi công tham gia vào sứ mệnh không kích IS.

Theo báo chí Ảrập, trong số này có con trai của Thái tử Salman bin Abdul Aziz.

Con trai của Thái tử Ảrập Xê-út cũng tham gia không kích IS.

Con trai của Thái tử Ảrập Xê-út cũng tham gia không kích IS.

Ȋ

Sự tham gia của Mansouri trong phi đội không kích IS đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các mạng xã hội, với người ủng hộ đăng ảnh và bình luận không ngớt về nữ phi công này. “Cô ấy đang tham gia bẻ gãy nanh vuốt của IS”, một phụ nữ bình luận.

Tuy nhiên, những người ủng hộ phiến quân IS lại chỉ trích hành động của Mansouri.

UAE là quốc gia khá bảo thủ và phụ nữ thường mặc trang phục Hồi giáo truyền thống che kín mặt.

ɔuy nhiên giới chức trách quốc gia giàu dầu mỏ này đã không ngừng nỗ lực khuyến khích phụ nữ đi tiên phong và nhiều người đã được bổ nhiệm vào các vị trí trong chính phủ.


Trung Anh

ȍ

Theo AFP