1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nội các mới của Palestine vội vã tuyên thệ nhậm chức

(Dân trí) - Nội các mới của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên thệ nhậm chức trong một chính phủ khẩn cấp mà không bao gồm các đối thủ từ phe Hồi giáo Hamas, nhóm đã kiểm soát dải Gaza từ tuần trước.

Ông Abbas cũng ra sắc lệnh cho phép tân Thủ tướng Salam Fayyad được điều hành chính phủ mà không cần sự phê chuẩn của quốc hội và đặt toàn bộ lực lượng vũ trang Hamas ngoài vòng pháp luật.

 

Người tiền nhiệm của ông Fayyad, Ismail Haniya, cho biết chính phủ mới là bất hợp pháp.

 

Hamas đã kiểm soát dải Gaza vào tuần trước sau 5 ngày giao tranh quyết liệt với các lực lượng trung thành với nhóm Fatah của Tổng thống Abbas, làm hàng trăm người thiệt mạng. Sự việc khiến ông Abbas quyết định giải tán chính phủ liên minh Fatah-Hamas và vội vàng bổ nhiệm một nội các mới mà không có sự diện diện của Hamas.

 

Lễ tuyên thệ nội các mới diễn ra vội vàng đã khiến người Palestine có hai chính phủ: một chính phủ Hamas do thủ tướng bị hạ bệ Ismail Haniyeh điều hành tại dải Gaza và một do nhà kinh tế - Thủ tướng Salam Fayyad được phương Tây hậu thuẫn tại bờ Tây, lãnh đạo.

 

Phát biểu với các phóng viên, tân Thủ tướng Fayyad nói: “Ưu tiên hàng đầu của chính phủ là an ninh và tình hình an ninh. Nhiệm vụ này sẽ khó khăn và khắc nghiệt nhưng không phải là không thể”.

 

Chính phủ Israel tỏ thái độ hoan nghênh nội các mới của Palestine và cho rằng một chính phủ không Hamas có thể tạo ra thời cơ mới cho sự hợp tác trong hoà bình. Mỹ cũng khẳng định không có trở ngại nào trong việc nối lại quan hệ với tân chính phủ Palestine. Mỹ, EU, Israel coi Hamas, nhóm từng giết hàng trăm người Israel trong các vụ đánh bom liều chết, là một tổ chức khủng bố.

 

Trong một diễn biến mới nhất, hãng thông tấn AP cho biết, chính phủ Mỹ đã sẵn sàng dỡ bỏ cấm vận kinh tế và ngoại giao chống chính phủ Palestine tại bờ Tây, được áp dụng sau khi Hamas chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào năm ngoái. Theo Ngoại trưởng Condoleezza Rice, Mỹ dự kiến sẽ công bố quyết định dỡ bỏ vào đầu tuần này.

 

VTH

Theo BBC