1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ liên tiếp tại kho vũ khí ở Syria, 40 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng rocket nhằm vào một kho vũ khí ở thành phố Homs, miền trung Syria hôm qua.

Quả cầu lửa khổng lồ bốc lên trên bầu trời thành phố Homs.

Quả cầu lửa khổng lồ bốc lên trên bầu trời thành phố Homs.

Các hình ảnh cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ bùng nổ trên bầu trời thành phố Homs.

Quân đội Syria giải phóng (FSA), lực lượng đối lập chính tại Syria, tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công, vốn đánh trúng một khu vực do chính phủ kiểm soát.

Các nhân chứng đã miêu tả hàng loạt vụ nổ kéo dài hơn 1 giờ, nói rằng các rocket đã rơi trúng các chất nổ được cất giữ tại kho vũ khí.

Các nam giới ghi hình một trong số các đoạn video về vụ nổ được nghe thấy đang ăn mừng với những câu reo hò như "Thượng đế vĩ đại".

Ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cảnh báo rằng số người chết có thể còn tăng vì hơn 100 người đã bị thương trong vụ tấn công, nhiều trong số đó bị thương nặng.

Một tháng trước, quân đội chính phủ đã mở một cuộc tấn công nhằm truy quét các phần tử nổi dậy khỏi Homs và giành lại một trong những quận chính của thành phố này hôm 29/7. Nhưng các nhà phân tích nói rằng vụ tấn công rocket hôm qua cho thấy phe nổi dậy vẫn có khả năng đáp trả.

Homs từng là một trung tâm của tình trạng bất ổn trong cuộc nổi dậy kéo dài 2 năm chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Liên hợp quốc cho hay hơn 100.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Cuộc tấn công gần đây của quân đội đã giúp chính phủ giành quyền kiểm soát các quận phía đông của thủ đô Damacus và phía tây Aleppo, thành phố chính ở phía bắc Syria.

Tổng thống Bashar al-Assad hôm qua cho hay ông tin chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột, vốn nổ ra kể từ đầu năm 2011.

Xem video:
 
 
An Bình
Theo Telegraph, BBC