1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ kho chứa 75.000 tấn đạn, Nga sơ tán hơn 2.000 người

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức Nga đã phải sơ tán hơn 2.000 người sau khi một kho đạn ở vùng Ryazan phát nổ do ảnh hưởng từ cháy rừng.

Nổ kho chứa 75.000 tấn đạn, Nga sơ tán hơn 2.000 người - 1
Hơn 2.300 người được sơ tán sau vụ nổ kho đạn ở Ryanzan, Nga. (Ảnh: Reuters)

Theo AFP , vụ nổ xảy ra ngày 7/10 tại một kho chứa đạn ở khu vực Ryazan, cách thủ đô Moscow của Nga khoảng 260km về phía đông nam.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lửa và khói bao trùm một khu vực nhà kho chứa khoảng 75.000 tấn đạn. Lực lượng cứu hộ cho biết, tiếng nổ dội lên liên tục, cách nhau chỉ khoảng 5-10 giây.

Hơn 400 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để dập tắt ngọn lửa. Giới chức địa phương cho hay, vụ nổ khiến ít nhất 5 người bị thương, song không có ai thiệt mạng.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga nói rằng, vụ nổ này là do cháy rừng lan đến đám cỏ khô gần khu vực nhà kho. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết thêm đã sơ tán hơn 2.300 cư dân sống trong khu vực bán kính 5km quanh khu vực kho đạn, đồng thời tạm phong tỏa tuyến đường gần đó.

Quân khu Miền Tây phụ trách khu vực xảy ra hỏa hoạn cho biết đã sơ tán binh sĩ sau khi chữa cháy bất thành.

Trong khi đó, Ủy ban Điều tra Nga thông báo đã mở một cuộc điều tra hình sự về vi phạm quy định lưu trữ vũ khí.