1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ khí gas hàng loạt ở Đài Loan, 24 người chết, 270 người bị thương

(Dân trí) - Hàng loạt vụ nổ khí gas đã làm rung chuyển thành phố Cao Hùng ở phía nam Đài Loan vào đêm qua, làm ít nhất 24 người thiệt mạng và khoảng 270 người bị thương.



Nổ khí gas hàng loạt ở Đài Loan, 20 người chết, 270 người bị thương
Một khu vực bị thiệt hại nặng nề do các vụ nổ khí gas.

Trong một tuyên bố, Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết sở cứu hỏa địa phương đã nhận được các cuộc gọi thông báo về việc rò rỉ khí gas vào tối ngày 31/7 giờ địa phương và sau đó là hàng loạt vụ nổ lớn vào lúc nửa đêm, ảnh hưởng tới một khu vực rộng 2-3 km2 tại thành phố Cao Hùng.

Thông tấn xã Đài Loan CNA dẫn lời người đứng đầu chính phủ Đài Loan Giang Nghi Hoa cho biết rò rỉ khí gas trong hệ thống xử lý nước thải của quận Cianjhen đã gây ra các vụ nổ. 

Các vụ nổ xảy ra tại thành phố Cao Hùng, phía nam đảo Đài Loan.
Các vụ nổ xảy ra tại thành phố Cao Hùng, phía nam đảo Đài Loan.
 
Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy các vụ cháy lớn, những chiếc xe bị lật, đường sá, nhà cửa bị thiệt hại nặng.

"Tôi nhìn thấy nhiều ô tô và xe máy bị lật trên đường, còn các bác sĩ kiểm tra các nạn nhân còn sống hay đã chết", nhân chứng Chen Guan-yuan cho biết.
 
Các nguồn tin cho hay ít nhất 24 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ, trong đó có 5 nhân viên cứu hỏa.
 
Người dân tại khu vực gần hiện trường các vụ nổ đã được sơ tán tới các ngôi trường.
Một người bị thương được cáng khỏi hiện trường.

Người dân tại khu vực gần hiện trường các vụ nổ đã được sơ tán tới các ngôi trường.

Bất chấp các nỗ lực cứu hỏa, các đám cháy vẫn lan rộng trên 2 khu phố vào lúc 5 giờ sáng ngày 1/8 giờ địa phương, khoảng 5 giờ sau các vụ nổ.
 
Phương bị phá hủy và cảnh tượng đổ nát trên đường phố.
Phương tiện bị phá hủy và cảnh tượng đổ nát trên đường phố.

Các nhân viên cứu hỏa đang cố gắng tìm kiếm xem còn người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của các vụ nổ hay không.

Hàng trăm binh sĩ, các nhân viên cứu hỏa từ các thành phố và khu vực lân cận đã được triển khai để trợ giúp các công tác cứu hộ. 
 
Các đám cháy hoành hành trên đường phố.
Các đám cháy hoành hành trên đường phố.

Người dân tại 2 quận bị ảnh hưởng của thành phố Cao Hùng là Cianjhen và Lingya đã được không báo nghỉ học và nghỉ làm. 

Thị trưởng thành phố Cao Hùng Chen Chu cho biết trên mạng xã hội Facebook rằng các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. 

Bà Chen hối thúc mọi người "tuân thủ chỉ dẫn của các nhóm cứu hộ tại hiện trường" và đề nghị người dân bình tĩnh.
 
Chính quyền địa phương đã thiết lập một trung tâm đối phó khẩn cấp để ứng phó tình hình.

Chính quyền địa phương đã thiết lập một trung tâm đối phó khẩn cấp để ứng phó tình hình.

Đài Loan có văn hóa về đêm, vì nhiều người có thể đã có mặt trên đường phố khi các vụ nổ xảy ra. 


An Bình


An Bình


An Bình

An Bình
Tổng hợp