1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nigeria mở cuộc chiến tổng lực chống Boko Haram

(Dân trí) - Tổng thống Nigeria đã ra lệnh mở chiến dịch tổng lực chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram, lực lượng đã bắt cóc hơn 200 nữ sinh từ đầu tháng này.

Bạo lực ngày càng diễn biến nghiêm trọng ở Nigeria.
Bạo lực ngày càng diễn biến nghiêm trọng ở Nigeria.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 15 năm Ngày dân chủ (29/5), Tổng thống Goodluck Jonathan nhấn mạnh cam kết bảo vệ dân chủ, đoàn kết và ổn định chính trị đất nước thông qua một cuộc chiến tổng lực nhằm vào những kẻ khủng bố, trong đó có Boko Haram.

“Tôi đã ra lệnh mở chiến dịch tổng lực chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram nói riêng và các phần tử khủng bố nói chung. Các lực lượng chức năng Nigeria sẽ sớm giải cứu các nữ sinh đang bị Boko Haram bắt giữ”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Nigeria cũng cho biết những mục tiêu trên là không thể thương lượng và lực lượng an ninh được phép sử dụng mọi biện pháp cần thiết trong khuôn khổ pháp luật để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cánh cửa đàm phán có điều kiện với Boko Haram, lực lượng có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda. “Chính phủ đang nỗ lực hết sức, tìm kiếm mọi biện pháp cũng như các phương án, kể cả biện pháp cứng rắn, nhằm buộc nhóm phiến quân nổi dậy đầu hàng vô điều kiện, nhanh chóng chấm dứt tình trạng bạo lực đẫm máu hiện nay”.

Thời gian qua, Nigeria liên tục đối mặt với các cuộc tấn công táo tợn của các tay súng Hồi giáo cực đoan, mà điển hình là vụ tấn công và bắt giữ hơn 200 nữ sinh cấp ba tại làng Chibok.

Trong vụ việc mới nhất, các tay súng Boko Haram đã tấn công 3 ngôi làng ở bang Borno thuộc Đông Bắc, sát hại 35 người. Đây là các làng gần biên giới với Cameroon. Các nhân chứng cho biết, các tay súng đã phóng hỏa đốt nhà dân và thẳng tay nã đạn vào những người tìm cách chạy ra khỏi nhà.

Tổng thống Jonathan cho rằng hiện đang tồn tại âm mưu câu kết giữa các phần tử cực đoan nước ngoài và các nhóm phản động trong nước để gây mất ổn định ở quốc gia đông dân nhất châu Phi này.

Boko Haram là mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria kể từ khi lực lượng này phát động đấu tranh vũ trang đòi thành lập nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc năm 2009.  Theo thống kê, các cuộc tấn công bạo lực liên quan tới nhóm này đã làm hàng nghìn người chết và hàng vạn người bị mất nhà cửa từ đầu năm đến nay.

Vũ Anh
Theo AFP