1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những tín hiệu vui từ Bán đảo Triều Tiên

(Dân trí) - Có lẽ lâu lắm rồi, trên Bán đảo Triều Tiên mới có một ngày vui đến vậy, ngày Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên thông tuyến đường sắt nối giữa hai miền. Sự kiện này đã mở ra những hy vọng mới về sự hoà giải giữa hai quốc gia.

Dấu hiệu hoà giải

 

Ngày 17/5, các đoàn tàu của Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã lần đầu tiên vượt qua biên giới được bố phòng cẩn mật chia cắt hai miền Triều Tiên trong hơn nửa thế kỷ qua. Sự kiện này được đánh giá là cột mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển tích cực trong tiến trình hòa giải hai miền Triều Tiên.

 

Phát biểu trước khi lên tàu tại nhà ga Munsan, cách khu phi quân sự 12 km về phía Nam, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee Jae-joung nói: "Đây không chỉ là đợt chạy thử mà còn mang ý nghĩa kết nối lại dòng huyết thống của nhân dân ta, trái tim của bán đảo Triều Tiên đã đập trở lại".

 

Phát ngôn viên của Tổng thống Roh Moo-hyun đánh giá việc khôi phục hoạt động của tuyến đường sắt liên Triều đánh dấu sự mở đầu cho nền hòa bình và hợp tác kinh tế giữa hai miền.

 

Trong một tín hiệu đáng mừng tiếp theo, ngày 18/5, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee Jae-joung cho biết phía CHDCND Triều Tiên đã bày tỏ mong muốn nên bắt đầu các chuyến tàu thường kỳ trên tuyến đường sắt liên Triều qua vùng biên giới với Hàn Quốc.

 

Theo ông Lee, điều này sẽ được thực hiện mà không vấp phải trở ngại lớn nào và phía CHDCND Triều Tiên cũng hiểu rằng việc chạy thử vừa qua là dựa trên viễn cảnh tuyến đường sắt sẽ đi vào vận hành chính thức.

 

Ông Lee cho biết dù chưa rõ bao giờ thì dịch vụ trên có thể chính thức đi vào hoạt động nhưng đây sẽ là chủ đề chính trong các cuộc đàm phán cấp chính phủ giữa hai miền dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

 

Tin vui nối tiếp tin vui

 

Tờ Bưu điện Washington ngày 17/5 đưa tin ngân hàng Wachovia, có trụ sở tại bang Bắc Carolina, Mỹ, đang xem xét nhận chuyển khoản 25 triệu USD từ ngân hàng Banco Delta Asia (BDA) ở Ma Cao cho CHDCND Triều Tiên theo đề nghị của Bộ Ngoại giao Mỹ.

 

Phát ngôn viên ngân hàng Wachovia, Phillips-Brown cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề nghị Wachovia giúp thực hiện giao dịch liên ngân hàng miễn phí để chuyển tiền từ BDA sang các tài khoản ở các ngân hàng khác mà Mỹ đã thương lượng với CHDCND Triều Tiên. Wachovia đã đồng ý xem xét đề nghị này và đang thảo luận với các quan chức chính phủ để đi tới quyết định.

 

Cùng ngày, hãng thông tấn Trung ương CHDCND Triều Tiên (KCNA) cho biết nước này đang trong quá trình chuyển các khoản tiền từ Ngân hàng Banco Delta Asia (BDA) tới một tài khoản khác của nước thứ ba.

 

Hãng trên dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên cho biết nước này sẵn sàng đóng cửa tất cả các cơ sở hạt nhân theo thoả thuận đạt được ngày 13/2 tại cuộc đàm phán sáu bên ở Bắc Kinh vừa qua nếu khoản tiền trên được giải toả.

 

Phát ngôn viên này cho biết nếu CHDCND Triều Tiên có thể tiếp cận hệ thống ngân hàng quốc tế, nước này sẽ ngay lập tức mời một phái đoàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) quay trở lại Bình Nhưỡng và tiến hành các cuộc thảo luận sâu với Mỹ về các biện pháp để từng bước đóng cửa các cơ sở hạt nhân của họ.

 

Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên công khai đề cập đến việc giải toả tiền từ BDA.

 

Cả hai vấn đề trên, nếu được thực hiện, sẽ giúp giải quyết tranh cãi tài chính dai dẳng trong thời gian qua giữa Washington và Bình Nhưỡng, mở đường cho việc nối lại vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

 

Trong một diễn biến có liên quan khác, ngày 18/5, CHDCND Triều Tiên lần đầu tiên đã trình Sách Trắng về triển vọng an ninh quốc phòng của nước này lên Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), một động thái được ca ngợi như một dấu hiệu sẵn sàng hợp tác.

 

 Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Erlinada Basilio cho biết lần đầu tiên, họ đã trao cho chúng tôi Sách Trắng quốc phòng. Đây là một hành động chứng tỏ thiện chí và sẵn sàng hợp tác của CHDCND Triều Tiên".

 

Sách Trắng quốc phòng được các nước thành viên của ARF công bố hằng năm trên cơ sở tự nguyện. CHDCND Triều Tiên là thành viên của ARF từ năm 2000, song chưa từng chia sẻ các tài liệu tương tự với diễn đàn này.

 

Mặc dù vẫn chưa rõ CHDCND Triều Tiên thực tâm đến đâu trong việc thực hiện những hành động trên, nhưng những tín hiệu trên chẳng khác nào như những tia nắng mặt trời trong một mùa đông dài u ám, ít nhất nó cũng tạo cơ sở để người ta một lần nữa có thể hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho Bán đảo Triều Tiên.

 

A.K